
Đến nay đã có hơn 170 tỷ phú và cặp đôi tỷ phú tham gia sáng kiến The Giving Pledge do vợ chồng tỷ phú Bill Gates đứng đầu, với lời hứa trao tặng phần lớn tài sản cho từ thiện.
Theo trang Business Insider, một báo cáo mới đây từ công ty nghiên cứu tài chính Wealth-X dự báo rằng đến năm 2022, sáng kiến này từ thiện này sẽ đạt trị giá 600 tỷ USD.
Báo cáo trên nói rằng, vào thời điểm năm 2016, tổng giá trị tài sản ròng của các tỷ phú và cặp đôi tỷ phú ký tên vào sáng kiến trên đã đạt trị giá ít nhất 350 tỷ USD. Dự báo mới nhất của Wealth-X được đưa ra dựa trên số người mới tham gia sáng kiến và giá trị tài sản gia tăng của các tỷ phú trong năm 2017, cũng như dự báo về số lượng tỷ phú trong thời gian tới.
Sáng kiến The Giving Pledge được vợ chồng ông Bill Gates và người bạn thân thiết của họ là tỷ phú Warren Buffett đưa ra vào năm 2010. Đến tháng 4/2018, đã có 174 cá nhân từ 22 quốc gia khác nhau tham gia sáng kiến, bao gồm Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg của Facebook và CEO Elon Musk của Tesla. Trong số này, có 40 người đến từ Mỹ.
Những người tham gia sáng kiến cam kết trao tặng phần lớn tài sản của mình cho từ thiện trong lúc sinh thời hoặc theo di chúc sau khi qua đời, nhưng họ không bị ràng buộc bởi cam kết này.
Vào năm 2015, tức 5 năm sau khi gia nhập The Giving Pledge, tỷ phú Zuckerberg và vợ là bà Priscilla Chan, tuyên bố sẽ cho đi 99% cổ phần của họ trong Facebook trong lúc họ còn sống. Số cổ phần này có trị giá 45 tỷ USD vào thời điểm đó. Đến nay, vợ chồng Zuckerberg vẫn tập trung nỗ lực từ thiện của họ vào giáo dục cho trẻ em và nghiên cứu y khoa.
Về phần mình, tỷ phú Musk đã tài trợ hàng tỷ USD cho khoa học và giáo dục, nhi khoa và năng lược tái sinh.
Một số nhà từ thiện đã bày tỏ lo ngại về The Giving Pledege. Nhà quản lý quỹ đầu cơ đã quá cố Robert Wilson nói rằng sáng kiến này có một lỗ hổng có thể khiến nó trở nên "vô giá trị trên thực tế", bởi các nhà tài trợ có thể mở quỹ từ thiện của riêng họ theo ý họ muốn.
Tuy vậy, The Giving Pledge đã làm gia tăng nhận thức trong hàng ngũ các tỷ phú của thế giới về sự cần thiết phải trao tặng lại của cải cho xã hội - theo báo cáo của Wealth-X.
Trong năm 2017, giáo dục là sự nghiệp từ thiện quan trọng nhất của giới tỷ phú, trong đó 62% số tỷ phú tài trợ cho giáo dục bậc cao, học bổng, và các hoạt động khác trong lĩnh vực này. Báo cáo của Wealth-X nói rằng khoagnr 21% trong tổng số tiền tài trợ của các tỷ phú cho từ thiện được rót vào giáo dục.
Làn sóng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), huy động vốn tư nhân và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong nửa đầu năm nay chủ yếu nghiêng về các tập đoàn lớn, với 44 thương vụ trị giá trên 10 tỷ USD được công bố...
Ngày càng có nhiều đồn đoán rằng tỷ phú Elon Musk sẽ hợp nhất SpaceX và Tesla, hai công ty lớn nhất trong đế chế kinh doanh của ông...
Nếu AI tạo ra một xung lực duy trì khiến nhu cầu mạnh hơn so với nguồn cung, tôi thực sự cho rằng đó là một tình huống mà chúng tôi không thể xem nhẹ...
SK Hynix, nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc cung cấp linh kiện cho nhiều trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu, vừa huy động 26,5 tỷ USD trong lần đầu đưa chứng khoán lên giao dịch trên sàn Nasdaq...
Australia và Ấn Độ chính thức hoàn tất thỏa thuận xuất khẩu uranium, mở đường cho nguồn nhiên liệu phục vụ chương trình điện hạt nhân của New Delhi. Bước đi này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Ấn Độ, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.