Sáng nay 4/6: Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn 4 bộ trưởng, trưởng ngành
Phan Anh
04/06/2024, 07:59
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh sẽ là tư lệnh ngành đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 này của Quốc hội khóa XV vào sáng ngày 4/6/2024...
Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn các Bộ trưởng, trưởng ngành.
Diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 4-6/6), Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 4 bộ trưởng, trưởng ngành tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kiểm toán, Văn hóa- Thể thao và Du lịch.
TẬP TRUNG CHẤT VẤN 4 NHÓM VẤN ĐỀ "NÓNG"
Cụ thể, nhóm vấn đề đầu tiên được chất vấn thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Nội dung chất vấn xoay quanh việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước; giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên, khoáng sản quý hiếm...
Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải cùng tham gia trả lời, giải trình về những vấn đề có liên quan.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.
Tiếp đó, nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Công Thương, nội dung chất vấn tập trung vào công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các FTA và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, nhất là trong phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn...
Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao cùng tham gia trả lời, giải trình về những vấn đề có liên quan.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.
Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực Kiểm toán với các nội dung chất vấn gồm: Trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp, dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán nhà nước; giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm toán...
Người trả lời chất vấn là Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an; Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời, giải trình về những vấn đề có liên quan.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.
Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quốc hội chất vấn về công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật; giải quyết việc làm cho vận động viên, nghệ sĩ sau thời kỳ thi đấu, biểu diễn đỉnh cao; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo; giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm; chính sách đặc thù, thu hút đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.
Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề có liên quan.
Trong số 4 Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn trước Quốc hội kỳ này, có hai bộ trưởng, trưởng ngành lần đầu tiên đăng đàn, đó là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng Kiểm toán Nhà nước.
NHỮNG KỲ VỌNG NHỮNG GIẢI PHÁP, CAM KẾT CÙNG LỘ TRÌNH RÕ RÀNG ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
Chia sẻ với báo chí, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, nhận xét 4 lĩnh vực được lựa chọn chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 lần này đều là những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, chứa đựng nhiều vấn đề nổi cộm ở thời điểm hiện nay. Mặc dù lĩnh vực nào cũng đều quan trọng, nhưng tùy từng thời điểm cụ thể mà xác định những vấn đề “nóng”, những lĩnh vực đang tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc.
Đại biểu cũng như đông đảo cử tri kỳ vọng tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đề cập thẳng thắn đến những vấn đề trọng tâm, những “điểm nóng”, những vướng mắc, khó khăn, nổi cộm ở từng lĩnh vực.
Đối với các vị bộ trưởng, trưởng ngành đưa ra những giải pháp, cam kết cùng lộ trình rõ ràng để giải quyết những vấn đề được đặt ra; cần tránh tối đa việc báo cáo thành tích vì thời gian trả lời chất vấn cho mỗi nhóm câu hỏi là rất ngắn.
Đại biểu mong chờ các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ có những cam kết cùng lộ trình rõ ràng để giải quyết những vấn đề “nóng” đặt ra. Cử tri cũng chờ đợi những giải pháp khả thi và quan trọng nhất là việc giám sát sau chất vấn. Cử tri và các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện cam kết của các bộ trưởng, trưởng ngành trong Phiên chất vấn, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá uy tín và năng lực của các vị bộ trưởng, trưởng ngành.
Theo đại biểu, những cam kết của người trả lời chất vấn là điều cử tri mong chờ nhất từ Phiên chất vấn. Cam kết đó sẽ ràng buộc trách nhiệm của các vị tư lệnh ngành và là căn cứ để Quốc hội và cử tri đánh giá mức độ hoàn thành trọng trách của các tư lệnh ngành.
Cùng quan điểm, đại biểu Trần Thị Thu Đông, đoàn Bạc Liêu, mong muốn các bộ trưởng, trưởng ngành được lựa chọn chất vấn không trả lời chung chung, mà sẽ nêu giải pháp cụ thể, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề được chất vấn. Bởi khi đại biểu Quốc hội chất vấn cũng là ghi nhận ý kiến của cử tri và Nhân dân để chuyển tải tới các bộ trưởng, trưởng ngành và người đứng đầu Chính phủ.
Còn đại biểu Trần Khánh Thu, đoàn Thái Bình mong muốn các tư lệnh ngành có câu trả lời thẳng thắn, làm rõ vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm và được đại biểu chất vấn. Đại biểu cũng kỳ vọng phiên chất vấn sẽ có nhiều ý kiến của cử tri gửi gắm thông qua đại biểu Quốc hội sẽ được giải đáp thấu đáo. Qua đó, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ chỉ đạo, điều hành để sớm tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc đã được nêu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Đây là lần đầu tiên Kiểm toán Nhà nước được lựa chọn để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp Quốc hội. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Tp.Hà Nội, cho rằng điều này thể hiện sự đổi mới trong nâng cao trách nhiệm của những cơ quan, không chỉ là các cơ quan thực thi pháp luật mà kể cả những cơ quan kiểm soát quá trình các đơn vị thực thi pháp luật. Điều này cũng cho thấy tư duy không ngừng đổi mới trong hoạt động của Quốc hội theo hướng ngày càng dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, thực sự vì Nhân dân, làm tốt vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.
Chấm dứt hoạt động các dự án khai thác, chế biến khoáng sản sử dụng công nghệ lạc hậu
Kiểm toán Nhà nước nêu bất cập trong thu, chi ngân sách Nhà nước
Quốc hội sẽ chất vấn 4 nhóm lĩnh vực
Đọc thêm
Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”
Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...
Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược Hướng tới Tương Lai bền vững
Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..
Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó
Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 – Kajiki.
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...
Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: