Hơn 1 triệu sĩ tử trên cả nước bắt đầu bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Đây có thể coi là một kỳ thi lịch sử, được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp...
Chiều qua (6/7), hơn 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành phố đã làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đợt 1 của kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương vẫn còn ca mắc mới trong cộng đồng, nên việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng là bài toán đặt ra với ngành giáo dục và các địa phương.
Sau ngày làm thủ tục dự thi, các thí sinh đã được rà soát và đính chính thông tin để ngày thi chính thức hôm nay không xảy ra các vấn đề liên quan đến giấy tờ. Trong đợt 1 lần này, hơn 11.000 sĩ tử đang thuộc diện F ở các địa phương hoặc đang nằm ở vùng phong tỏa, vùng cách ly sẽ không tham gia dự thi. Các thí sinh này sẽ được bố tri thi đợt 2 theo lịch của Bộ GD&DT.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có mặt từ sớm tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) để kiểm tra công tác phòng chống dịch của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.Sáng nay, từ 6h, đã có nhiều thí sinh đến điểm thi trường THPT Chu Văn An. Trước khi vào phòng thi các thí sinh đều phải đo thân nhiệt và rửa tay khử khuẩn.Thay vì tập trung đông đúc ngoài cổng trường để trao đổi kinh nghiệm làm bài thi, các thí sinh cũng được khuyến cáo nên vào thẳng luôn phòng thi của mình.Tại điểm thi THPT Quang Trung, quận Đống Đa (Hà Nội), nhiều thí sinh đến sớm từ trước 6h. Thời tiết mát mẻ thuận tiện cho việc đi lại của thí sinh. Trường căng rào chắn ở ngoài cổng trường, thí sinh đi bộ vào điểm thi để tiện phân luồng phòng dịch. Các bậc phụ huynh được yêu cầu không tập trung ngoài cổng trường, đi về sớm để tránh ùn tắc và cũng để phòng chống dịch.Trước cổng mỗi điểm thi không còn thấy cảnh phụ huynh đỗ xe, ngồi chờ la liệt như mọi năm. Đây là điểm mới của một vài kỳ thi gần đây, nhằm phòng chống dịch Covid-19.Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất trong 5 bài thi và có thời lượng làm bài kéo dài trong 120 phút.Đúng 7h30 các giám thị phát đề, thí sinh làm bài sau đó 5 phút.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7 trên cả nước với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thành phố Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký chiếm khoảng 1/10, với hơn 101.000 thí sinh. Đợt thi thứ 2 dành cho các thí sinh không thể tham dự kỳ thi đợt 1 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời gian cụ thể sẽ được công bố sau.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.
Câu hỏi của chặng phát triển mới không còn dừng ở việc chúng ta có bao nhiêu nguồn lực, mà là có thể tổ chức, kết nối và chuyển hóa những nguồn lực ấy đến đâu. Từ thể chế và môi trường kinh doanh đến sức sống của doanh nghiệp địa phương, từ niềm tin của người trở về quê đến cách ứng xử với di sản và căn tính miền Trung, những câu trả lời gặp nhau ở một điểm: phát triển phải để lại năng lực lớn hơn cho con người và vùng đất, để ngày mai có thể tự tạo ra những cơ hội mới.
Từng là địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội, Công viên Thủ Lệ (Vườn thú Hà Nội) hiện đang trong tình trạng xuống cấp và bị lấn át bởi các dịch vụ tàu lượn, đu quay, bóng nước, hàng quán. UBND phường Giảng Võ hiện đang niêm yết công khai và lấy ý kiến cộng đồng đến hết ngày 8/11 về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 khu công viên này…
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...