10:15 06/05/2023

Sáng nay, gần 4.700 học sinh đang dự thi đánh giá năng lực tại Hà Nội

Phương Thảo

Sáng nay, 6/5, 4.667 em học sinh ở nhiều tỉnh, thành đã có mặt tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực, lấy kết quả xét tuyển vào 8 đại học...

Kỳ thi sẽ diễn ra trong cả ngày hôm nay với 5 ca thi, tại hai điểm thi là Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Quy Nhơn (Bình Định). Trong đó, điểm thi Đại học sư phạm Hà Nội có 166 phòng thi, điểm thi Đại học Quy Nhơn có hai phòng thi. Kỳ thi gồm 8 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, nhằm đánh giá năng lực học sinh ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng sáng tạo để xét tuyển đại học.

Theo ban tổ chức kỳ thi, số thí sinh đăng ký dự kỳ thi là 4.667 em (tăng gấp đôi so với thí sinh dự thi kỳ thi này năm 2022). Trong đó, môn toán có 2.912 em đăng ký dự thi, văn 2.876 em, tiếng Anh 2.248, vật lý 902 em, hoá 832 em, sinh học 88 em, sử 1.010 em, địa lý 289 em.

Lý giải về việc số lượng thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 tăng gấp đôi so với năm 2022, GS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: “Năm ngoái, trường đã tổ chức tuyển sinh theo hình thức đánh giá năng lực đã được thí sinh, xã hội tín nhiệm cũng như sớm có sự truyền thông rộng rãi về kỳ thi để thí sinh, xã hội biết. Đồng thời, năm nay, nhiều trường sư phạm dùng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực này để xét tuyển vì thế tăng cơ hội cho thí sinh”.

Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ công bố kết quả thi đánh giá năng lực vào đầu tháng 6. Với Đại học Sư phạm Hà Nội, thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực phải có hạnh kiểm tất cả học kỳ từ loại khá và điểm trung bình chung của 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12) từ 6,5 trở lên. Điểm xét tuyển từng ngành dựa vào kết quả thi hai môn (đã nhân hệ số và cộng điểm ưu tiên). Với các ngành có thi năng khiếu, trường xét theo tổng điểm môn thi năng khiếu và thi đánh giá năng lực.

Sáng nay, gần 4.700 học sinh đang dự thi đánh giá năng lực tại Hà Nội - Ảnh 1
Từ 6 giờ sáng, nhiều thí sinh, phụ huynh đã tới các điểm thi của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  
Từ 6 giờ sáng, nhiều thí sinh, phụ huynh đã tới các điểm thi của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  
Sáng nay, gần 4.700 học sinh đang dự thi đánh giá năng lực tại Hà Nội - Ảnh 2
Năm nay, kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được tổ chức 5 điểm thi. Trong đó 4 điểm thi đặt tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và 1 điểm thi ở Trường Đại học Quy Nhơn.  
Năm nay, kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được tổ chức 5 điểm thi. Trong đó 4 điểm thi đặt tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và 1 điểm thi ở Trường Đại học Quy Nhơn.  
Sáng nay, gần 4.700 học sinh đang dự thi đánh giá năng lực tại Hà Nội - Ảnh 3
Đại học Sư phạm Hà Nội cho hay với lợi thế là trường sư phạm, có nguồn nhân lực phong phú, chất lượng để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong từng khâu của quy trình tổ chức thi.
Đại học Sư phạm Hà Nội cho hay với lợi thế là trường sư phạm, có nguồn nhân lực phong phú, chất lượng để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong từng khâu của quy trình tổ chức thi.
Sáng nay, gần 4.700 học sinh đang dự thi đánh giá năng lực tại Hà Nội - Ảnh 4
Năm nay, ước tính khoảng hàng nghìn cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi. Mỗi phòng thi có 2 giám thị. Tại các hành lang có phòng thi, Hội đồng thi bố trí 2 giám thị biên.
Năm nay, ước tính khoảng hàng nghìn cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi. Mỗi phòng thi có 2 giám thị. Tại các hành lang có phòng thi, Hội đồng thi bố trí 2 giám thị biên.
Sáng nay, gần 4.700 học sinh đang dự thi đánh giá năng lực tại Hà Nội - Ảnh 5
Công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng được ban tổ chức rất chú trọng.
Công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng được ban tổ chức rất chú trọng.
Sáng nay, gần 4.700 học sinh đang dự thi đánh giá năng lực tại Hà Nội - Ảnh 6
Kỳ thi sẽ diễn ra trong cả ngày hôm nay với 8 môn thi độc lập, chia làm 5 ca thi. Thí sinh làm bài thi trực tiếp trên giấy. Đề thi kết hợp cả hình thức thi trắc nghiệm và thi tự luận.
Kỳ thi sẽ diễn ra trong cả ngày hôm nay với 8 môn thi độc lập, chia làm 5 ca thi. Thí sinh làm bài thi trực tiếp trên giấy. Đề thi kết hợp cả hình thức thi trắc nghiệm và thi tự luận.
Sáng nay, gần 4.700 học sinh đang dự thi đánh giá năng lực tại Hà Nội - Ảnh 7
Số lượng thí sinh đăng ký tham dự năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái, cho thấy sức hấp dẫn của các ngành, trường sư phạm đối với học sinh.
Số lượng thí sinh đăng ký tham dự năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái, cho thấy sức hấp dẫn của các ngành, trường sư phạm đối với học sinh.
 

Đến nay, đã có 8 trường ĐH (trong đó 6 trường sư phạm, 2 trường đa ngành) tuyên bố sẽ sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2023, gồm: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Trường ĐH Quy Nhơn.