23:23 10/01/2008

Sắp cấp phép lập ngân hàng 100% vốn ngoại

Hoàng Đạt

Hiện đã có 6 bộ hồ sơ gửi về Ngân hàng Nhà nước, trong đó có 5 bộ hồ sơ về cơ bản đã đầy đủ và chờ phê duyệt

Liệu các ngân hàng trong nước đã sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh toàn diện hơn? - Ảnh: Việt Tuấn.
Liệu các ngân hàng trong nước đã sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh toàn diện hơn? - Ảnh: Việt Tuấn.
Hiện đã có 6 bộ hồ sơ gửi về Ngân hàng Nhà nước, trong đó có 5 bộ hồ sơ về cơ bản đã đầy đủ và chờ phê duyệt.

Theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), từ ngày 1/4/2007, các ngân hàng nước ngoài sẽ được lập ngân hàng con 100% vốn tại Việt Nam.

Tuy nhiên, dù đã có hồ sơ, có chuẩn bị về nhận sự, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có ngân hàng nào được phê duyệt.

Theo thông tin từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, hiện đã có 6 hồ sơ xin lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài gửi về. Việc thẩm định đang được tiến hành và dự kiến sẽ được phê duyệt trong thời gian tới.

Và theo thông tin từ lãnh đạo Vụ Các ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước), trong 6 bộ hồ sơ nói trên, có 5 bộ hồ sơ cơ bản đã đầy đủ. Chính phủ và Thống đốc đã có chỉ đạo xem xét thông qua và nhiều khả năng trong năm 2008 thị trường sẽ bắt đầu đón nhận những thành viên mới này.

“Những hồ sơ nào gửi về trước sẽ được xem xét trước. Không có chuyện Ngân hàng Nhà nước trì hoãn vì lo ngại áp lực cạnh tranh từ những thành viên này đối với các ngân hàng trong nước, bởi cạnh tranh đã được dự báo từ trước, lộ trình hội nhập đã đề ra. Tuy nhiên việc thẩm định và hoàn thiện hồ sơ cần có thời gian nhất định”, lãnh đạo này cho biết.