
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Trâm Anh
16/09/2021, 17:58
Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm đến 50% một số khoản phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, với mức giảm cao nhất lên tới 3,5 triệu đồng...
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ tại Mục I Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Theo đó, mức phí thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung bình giảm từ 7 triệu đồng xuống còn 3,5 triệu đồng/1 nguồn hoặc 1 lô nguồn để sử dụng trong 1 thiết bị.
Mức phí đối với nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình, giảm từ 2 triệu đồng xuống còn 1 triệu đồng/nguồn.
Mức phí đối với nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới trung bình, mức phí giảm từ 1 triệu đồng xuống còn 500.000 đồng/nguồn.
Trường hợp gia hạn giấy phép thì thu bằng 75% mức thu phí thẩm định lần đầu.
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 274/BKHCN-KHTC về việc đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, đề nghị giảm phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ quy định tại điểm 7 Mục I Biểu phí ban hành kèm Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Bộ Tài chính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tính toán số tiền phí giảm khi thực hiện giảm thu phí thẩm định cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 14/10/2021.
Được biết, hoạt động ứng dụng bức xạ hạt nhân và đồng vị phóng xạ đóng vai trò cần thiết và đem lại nhiều lợi ích. Việc ứng dụng bức xạ này càng được phát triển trong hoạt động của các cơ sở y tế, năng lượng, công nghiệp, các tổ chức, đơn vị liên quan đến kiểm định, đo lường chất lượng cầu đường,…
Từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện và tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát ban hành theo thẩm quyền 21 Thông tư để sửa đổi 31 Thông tư thu phí, lệ phí hiện hành theo hướng miễn hoặc giảm mức thu cao của nhiều khoản phí, lệ phí.
Sau khi các thông tư nêu trên hết hiệu lực vào thời điểm hết năm 2020, Bộ Tài chính đã 2 lần gia hạn thời gian, giảm 30 loại phí, lệ phí đến hết năm 2021. Trong đó, có nhiều khoản như giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế dự án đầu tư xây dựng và 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán... Số giảm thu từ phí, lệ phí này trong cả năm 2021 là khoảng 2.000 tỷ đồng.
Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) với triển vọng “Tích cực”, đồng thời công bố xếp hạng Năng lực nội tại (Viability Rating – VR) và Hỗ trợ từ Chính phủ (Government Support Rating – GSR) ở mức 'bb-', bên cạnh việc ghi nhận điểm “Nguồn vốn – Thanh khoản” là ‘bb’.
Tuy nhiên, quỹ vàng SPDR Gold Trust tỏ ra thận trọng khi không có động thái mua bán ròng nào trong phiên này...
Theo Quyết định số 2463/QĐ-TTg, Chính phủ đã điều chỉnh hơn 238 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 giữa các bộ, ngành và địa phương nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách và khắc phục tình trạng chậm triển khai ở một số dự án…
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư mới sửa đổi quy định về cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, với nhiều điểm thay đổi đáng chú ý: tăng hạn mức giao dịch ví điện tử cá nhân lên 300 triệu đồng mỗi tháng, siết chặt quy trình định danh, bắt buộc xác minh sinh trắc học và mở rộng nghĩa vụ báo cáo...
Năm 2020, Việt Nam khởi động hành trình tham vọng hướng tới xây dựng nền kinh tế số. Đến nay, tác động của tầm nhìn này đã hiện hữu trong đời sống hàng ngày: Người dân chạm thẻ và thiết bị thông minh để di chuyển trên mạng lưới giao thông công cộng, các hộ kinh doanh nhỏ dễ dàng chấp nhận thanh toán số, và người tiêu dùng tận hưởng trải nghiệm giao dịch an toàn, liền mạch cả trong nước và quốc tế.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: