
Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE).
Theo đó, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch Hội đồng quản trị YEG thông báo đăng ký bán hết 4.034.600 cổ phiếu YEG đang sở hữu, chiếm 12,89%, nhằm giải quyết tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 01/6 đến 10/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.
Mới đây, YEG vừa công bố tài liệu họp, đáng chú ý có việc YEG xin thông qua kế hoạch tăng vốn bằng việc phát hành 78.642.000 cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho không quá 100 nhà đầu tư, tương đương 786,42 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.
Tổng thu đợt phát hành thành công là hơn 786,4 tỷ đồng, YEG dự kiến sẽ dùng hơn 572 tỷ đồng để mở rộng hoạt động đầu tư vào mảng truyền thông công nghệ (Digital – Tech Media), công nghệ (Tech) và công nghệ - tài chính (Fintech) và các lĩnh vực liên quan khác để hoàn thiện hệ sinh thái của Tập đoàn (bao gồm nhưng không giới hạn việc thành lập doanh nghiệp mới, mua cổ phần/phần vốn góp/góp vốn vào các doanh nghiệp khác hoạt động trong mảng truyền thông công nghệ (Digital – Tech Media), công nghệ, công nghệ - tài chính và các lĩnh vực liên quan khác.
Cùng với đó, YEG sẽ đầu tư hạ tầng công nghệ công ty với 73 tỷ đồng và trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn, nợ nhà cung cấp và vốn lưu động khác hơn 140 tỷ đồng.
Đồng thời, Đại hội cổ đông cũng thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022 đối với các thành viên HĐQT từ ngày 15/6/2022 là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT: ông Đào Phúc Trí, ông Don Di Lam, ông Lý Trường Chiến, ông Nguyễn Ngọc Dũng, ông Trần Quốc Bảo, ông Nguyễn Quang Vinh.
Trước đó, HOSE cho biết đã đưa cổ phiếu YEG ra khỏi chứng khoán bị kiểm soát, từ ngày 15/4/2022 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là 19,79 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021 đạt 20,54 tỷ đồng.
Kết thúc quý 1/2022, YEG ghi nhận doanh thu thuần giảm 76,6% còn 67,5 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 839,9 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 47,9 tỷ đồng. YEG cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận này là do thu nhập khác từ việc thắng vụ kiện pháp lý với một bên đối tác nước ngoài hơn 17 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 872,2 triệu đồng, cùng kỳ lỗ 45,6 tỷ đồng.
Năm 2022, YEG dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 588 tỷ đồng, giảm 46% so với thực hiện năm trước; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 24,7 tỷ đồng, tăng 25%. Theo đó, kết thúc 3 tháng đầu năm, doanh thu đạt 11,5% và lợi nhuận mới hoàn thành 3,5% kế hoạch năm.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu YEG kết phiên giao dịch ngày 26/5 tại mức 16.600 đồng/cp, giảm 46,5% so với mức đỉnh 31.000 đồng/cp đầu tháng 3 và tạm tính với mức giá này, nếu việc bán thoái vốn thành công hơn 4,03 triệu cổ phiếu YEG, ông Tống sẽ thu về khoảng gần 67 tỷ đồng.
Mới đây, R&I đã nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên mức BBB-, thuộc nhóm Investment Grade theo thang xếp hạng của tổ chức này.
Sự tương phản giữa điểm số và giao dịch cổ phiếu tiếp tục diễn ra trong phiên chiều nay, khi VN-Index bị ép về sát mốc 1720 điểm nhưng số lượng cổ phiếu tăng giảm cân bằng. Thanh khoản khớp lệnh HoSE một lần nữa rơi xuống ngưỡng thấp kỷ lục khi chỉ quanh 10 ngàn tỷ đồng.
Mặc dù VN-Index đang chốt ở sát giá thấp nhất của phiên sáng nhưng giao dịch cổ phiếu không kém. Ảnh hưởng quá mạnh của vài cổ phiếu lớn khiến điểm số giảm nhưng độ rộng lại cho thấy diễn biến tăng giá nhỉnh hơn.
Tháng 10 thường là giai đoạn dòng tiền ưu tiên cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhóm vừa và nhỏ chịu áp lực lớn hơn khi thị trường điều chỉnh.
Dư nợ margin tiếp tục duy trì ở mức rất cao trong bối cảnh dòng tiền và lãi suất không thuận lợi. Đây là rủi ro lớn và đáng chú ý nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.