
Theo thông báo trên đài truyền hình quốc gia CCTV ngày 25/9, Chính phủ Trung Quốc sẽ phát tiền mặt cho nhóm người yếu thế, bao gồm người nghèo và trẻ mồ côi, trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh vào tuần tới.
Dù không cung cấp thông tin chi tiết về số tiền, đây là một thông báo hiếm hoi về việc hỗ trợ tiền trực tiếp cho người dân của Bắc Kinh. Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) bất ngờ đưa ra một loạt các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế.
Chương trình sẽ do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Trung Quốc triển khai thực hiện. Các chính quyền địa phương có nhiệm vụ đảm bảo số tiền trợ cấp đến đúng đối tượng trước ngày quốc khánh 1/10 để thể hiện “sự quan tâm của Đảng và Chính phủ tới những người gặp khó khăn” – theo bản tin trên CCTV.
Theo các nhà phân tích, việc triển khai phát tiền mặt trong khoảng thời gian ngắn như vậy đánh dấu sự thay đổi trong quan niệm về trợ cấp phúc lợi của Chính phủ Trung Quốc. Thông báo được đưa ra không lâu sau khi PBOC đưa ra một loạt biện pháp chính sách tiền tệ và tài chính gồm hạ lãi suất và nới lỏng quy định nhằm ngăn đà suy yếu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Bản tin của CCTV ngày 25/9 cũng cho biết Chính phủ đã hướng dẫn các cơ quan chức năng về việc cấp một số quyền lợi về an sinh xã hội cho sinh viên đại học ra trường tối thiểu 2 năm nhưng chưa tìm được việc làm nhằm thúc đẩy thị trường việc làm.
Trước đó, trong một thông báo vào tháng 4, Chính phủ Trung Quốc đã dự toán ngân sách 154,7 tỷ nhân dân tệ (22 tỷ USD) để hỗ trợ tài chính và trợ cấp cho nhóm người cực nghèo, trẻ mô côi và người vô gia cư trong năm nay. Theo dữ liệu từ Bộ Nội vụ Trung Quốc, tính tới tháng 6, nước này có khoảng 4,74 triệu người thuộc nhóm cực nghèo.
Quốc khánh là một trong những dịp lễ quan trọng nhất tại Trung Quốc, thời điểm thường chứng kiến hoạt động tiêu dùng và du lịch lớn. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng bất động sản và thị trường việc làm ảm đạm khiến tiêu dùng sụt giảm mạnh. Nhiều nhà kinh tế kêu gọi Bắc Kinh có các biện pháp can thiệp tài khóa trực tiếp hơn để vực dậy tâm lý tiêu dùng.
Đầu năm nay, ông Huang Yiping, thành viên Hội đồng chính sách tiền tệ của BPOC, thúc giục Chính phủ hành động để thúc đẩy chi tiêu, vực dậy tiêu dùng.
“Việc phát tiền mặt cho các hộ gia đình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiêu dùng, trong khi việc chú trọng quá mức vào sức khỏe tài khóa có thể gây cản trở cho nền kinh tế”, ông Huang nhận xét.
Đầu tuần này, PBOC gây bất ngờ cho thị trường với gói kích thích tiền tệ khổng lồ, giờ đây, mọi sự chú ý đổ dồn vào Bộ Tài chính. Nhiều nhà phân tích dự báo các biện pháp tập trung hơn vào chính sách tài khóa sẽ được đưa ra trong vài ngày tới, trong bối cảnh Bộ Chính trị Trung Quốc dự kiến có cuộc họp trước kỳ nghỉ lễ.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Washington trong tuần này, nhưng chưa có kết quả mang tính đột phá nào được công bố...
Phát biểu tại UNESCO ở Paris, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm gia tăng quá trình phi nhân hóa nếu con người để công nghệ chi phối các mối quan hệ, giá trị và cách đánh giá con người…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/9), khép lại một tuần nhiều biến động khi đà leo thang mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc gây ảnh hưởng lan rộng trên thị trường tài chính...
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust cũng có một tuần bán nhiều hơn mua...
Các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần ngày càng lớn tại Anh, nhờ mức giá rẻ, ưu điểm công nghệ và hàng rào thuế quan của nước này thấp hơn so với của Liên minh châu Âu (EU)...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.