
Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông báo đưa 2.902.448 cổ phần của Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam ra bán đấu giá trọn lô với giá khởi điểm 21.500 đồng/cổ phần.
Theo đó, phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 10h ngày 26/12/2019 tại HNX. SCIC là cổ đông nhà nước, cổ đông lớn nắm giữ 30% tổng số vốn lưu hành của Fafim Việt Nam.
Fafilm Việt Nam tiền thân là Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam, được thành lập tại Chiến khu Việt Bắc năm 1953. Tháng 7/2012 công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Fafim Việt Nam có vốn điều lệ gần 96,74 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 19 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Về cơ cấu cổ đông, tính đến ngày 10/10/2019 Fafim Việt Nam có 23 cổ đông trong nước nắm giữ 9.673.828 cổ phần – trong đó, 5 tổ chức nắm giữ 9.623.694 cổ phần, chiếm 99,48% và 18 cá nhân nắm giữ 0,52%.
Hiện công ty hoạt động chính trong các mảng cho thuê văn phòng, chiếu phim và ăn uống. Trong đó dù số lượng phim chiếu có tăng những năm gần đây, nhưng lượt khách hàng lại giảm.
Cụ thể, năm 2017 có 78 bộ phim điện ảnh được chiếu với 75.000 lượt khách, thì năm 2018 có 80 bộ phim điện ảnh với 55.484 lượt khách. Còn 9 tháng đầu năm 2019 đã có 65 bộ phim điện ảnh được chiếu với 47.260 lượt khách. Cùng với đó dịch vụ ăn uống cũng giảm với 15.120 lượt khách năm 2017, giảm còn 11.100 lượt khách năm 2018 và trong 9 tháng đầu năm 2019 còn 9.500 lượt khách.
Về kết quả kinh doanh giai đoạn 2019 đến 9 tháng năm 2019. Doanh thu năm 2018 giảm 5,59% so với cùng kỳ năm trước 14,061 tỷ đồng, 9 tháng năm 2019 đạt hơn 12 tỷ; Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 1,23 tỷ đồng, tăng 162,46% so với năm trước, 9 tháng năm 2019 đạt gần 1,8 tỷ đồng.
Hiện, công ty đang quản lý lô đất rộng 3.384m2 tại số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, trong đó có tòa nhà văn phòng 6 tầng, tòa nhà rạp chiếu phim, bãi đỗ xe, là đất thuê 50 năm trả tiền hàng năm, bắt đầu từ tháng 12/2009.
Ngoài ra còn có lô đất rộng 1.213m2 tại số 79 đường Quang Trung, P. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, là đất thuê lâu dài làm trụ sở, văn phòng cho thuê và phòng chiếu phim (đã ngừng hoạt động).
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.