
Scotland có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tách riêng, độc lập khỏi Anh vào mùa thu năm 2018, chỉ vài tháng trước khi Anh chính thức ra khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Theo tin từ BBC, thông tin trên được Thủ hiến Scotland, bà Nicola Sturgeon, đưa ra ngày 9/3.
Khả năng diễn ra một cuộc trưng cầu dân ý ở Scotland được đánh giá là làm phức tạp thêm cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Anh Theresa May với 27 quốc gia thành viên còn lại trong EU về các điều khoản để Anh ra khỏi khối này - hay còn gọi là Brexit.
Bà Sturgeon nói mùa thu 2018 sẽ là một “thời điểm hợp lý” để Scotland tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập khỏi Anh, bởi đến khi đó đã có chi tiết về một thỏa thuận cho Anh ra khỏi EU.
“Thời điểm khi một thỏa thuận cho Anh trở nên rõ ràng và Anh chuẩn bị ra khỏi EU, tôi nghĩ sẽ là lúc phù hợp để Scotland đưa ra lựa chọn của mình, nếu như đó là hướng mà chúng tôi định đi theo”, bà Sturgeon nói. Dưới sự lãnh đạo của bà Sturgeon, chính quyền Scotland hiện nay muốn vùng này tách khỏi Anh.
Tuy nhiên, bà Sturgeon cho biết Scotland chưa quyết định cụ thể về ngày tổ chức trưng cầu dân ý. Theo quy định hiến pháp, cuộc bỏ phiếu này phải nhận được sự phê chuẩn của Chính phủ Anh ở London mới có thể diễn ra.
Kết quả cuộc trưng cầu dân ý Brexit hôm 23/6/2016 đã đặt ra những câu hỏi xung quanh tương lai của Vương quốc Anh, vì Anh và xứ Wales bỏ phiếu chọn ra khỏi EU, trong khi Scotland và Bắc Ireland chọn ở lại.
Bà Sturgeon đã nhiều lần cảnh báo rằng kế hoạch Brexit của Chính phủ ở London có thể buộc Scotland phải tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý nữa bởi tình hình đã thay đổi kể từ năm 2014 - khi người Scotland bỏ phiếu với tỷ lệ 55%-45% để chọn ở lại trong Vương quốc Anh.




EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.