Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thông tin khi trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội ngày 12/11.
Tại phiên chất vấn lĩnh vực thông tin và truyền thông, đại biểu Phạm Văn Hoà, đoàn Đồng Tháp nêu tình trạng tiêu cực của phóng viên, biên tập viên thời gian qua phải chăng có sự bùng nổ của báo chí, tạp chí chuyên ngành trên các lĩnh vực dẫn đến chất lượng về chuyên môn thấp, đi xa tôn chỉ mục đích, vi phạm điều lệ cấm.
Thương mại hoá báo chí ngày càng phổ biến do cạnh tranh với các nguồn thông tin trên không gian mạng nên nguồn thu của báo chí bị sụt giảm đáng kể, tạo áp lực lớn đến kinh tế báo chí, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của phóng viên, biên tập viên, khiến tình trạng tiêu cực có thể xảy ra.
"Vậy nguyên nhân nào có tình trạng trên, và giải pháp gì để hoạt động báo chí và quảng cáo cạnh tranh lành mạnh giữa quảng cáo mạng với thông tin truyền thống”, đại biểu Hoà chất vấn.
Về vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhắc đến năm 2018 khi ông về làm Bộ trưởng có đọc một nghiên cứu đánh giá về uy tín nghề nghiệp. Lúc đó phóng viên xếp thứ 9/10 nhóm nghề nghiệp được khảo sát. Tư cách đạo đức của phóng viên đã được quan tâm trong những năm gần đây.
Cách đây 2 năm, năm 2022 cũng tổ chức làm lại một khảo sát đánh giá, cũng 10 nhóm nghề nghiệp này thì phóng viên xếp thứ 3 sau giáo viên và sau bác sĩ.
Nguyên nhân được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhắc đến có lý do kinh tế báo chí khi 80% quảng cáo trực tuyến trước đây thuộc về báo chí thì hiện nay rơi vào tay mạng xã hội. Nguồn thu quảng cáo đối với các cơ quan báo chí giảm đáng kể.
Về giải pháp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết Thủ tướng đã ra chỉ thị năm 2023 về truyền thông chính sách. Trong đó, xác định rõ các cơ quan chính quyền các cấp phải coi truyền thông chính sách là một nhiệm vụ của mình, có bộ máy và ngân sách hàng năm để “đặt hàng” báo chí. Đây là nguồn tăng thêm để cho báo chí thực hiện về kinh tế báo chí.
Tư lệnh ngành Thông tin và Truyền thông cũng cho rằng, báo chí cần phải thay đổi công nghệ. Bởi hiện nay không kém về mặt nội dung song về mặt công nghệ thì kém hơn. Do đó đã có chiến lược quốc gia về chuyển đổi số trong báo chí để đưa công nghệ của báo chí tương đương với nền tảng xã hội.
Vấn đề quan trọng nhất vẫn là đạo đức người làm nghề báo chí. Thu nhập của các phóng viên, cơ quan báo chí không phải thấp so với cán bộ công chức, nhiều cơ quan báo chí có mức thu nhập từ 15-20 triệu đồng, cao hơn công chức viên chức.
"Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương xác định trong nhiệm kỳ này tập trung vào vấn đề đạo đức nghề nghiệp đối với phóng viên báo chí”, Bộ trưởng nói.
Tham gia chất vấn, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên, chỉ rõ trong báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông có nêu rõ vẫn còn tình trạng một số cơ quan báo chí đã quá chú trọng khai thác mặt trái, khoét sâu vào những tồn tại, hạn chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với dấu hiệu trục lợi.
Thời gian qua, có một số phóng viên, cộng tác viên có hành vi vi phạm pháp luật bị bắt giữ, xử lý hình sự đã gây bức xúc dư luận và làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của các cơ quan báo chí và những người làm báo chân chính.
Từ thực trạng trên, đại biểu đề nghị Bộ trưởng chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng một số cơ quan báo chí chú trọng khai thác mặt trái của tổ chức, doanh nghiệp có dấu hiệu trục lợi; Qua đó, đảm bảo hoạt động báo chí bám sát tôn chỉ, mục đích để tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trả lời chất vấn về việc trong năm 2023-2024, mỗi năm có 14-15 phóng viên bị bắt, Bộ trưởng nói “đây là việc người làm nghề đau lòng”, song so với 21.000 người làm báo có thẻ phóng viên và gần 45 nghìn người làm báo thì đây là những "con sâu làm rầu nồi canh".
Cũng theo Bộ trưởng, 80% trong số bị bắt là tạp chí nhỏ của các Hội xã hội nghề nghiệp, nơi cơ quan chủ quản buông lỏng với cơ quan báo chí, Tổng Biên tập buông lỏng quản lý đối với phóng viên. Hiện nay, sai phạm chủ yếu tại các tạp chí là nhiều.
Do đó, tới đây Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ công bố tiêu chí nhận dạng thế nào là “báo hoá tạp chí” đăng công khai trên các cơ quan báo chí, trang tin, và mạng xã hội để người dân và xã hội giám sát. Khi tổ chức thanh tra, kiểm tra thì các cơ quan sẽ dựa trên tiêu chí này để kiểm tra.
Người đứng đầu ngành Thông tin và Truyền thông cũng cho biết sẽ công khai tôn chỉ mục đích của hơn 880 cơ quan báo chí trên cổng thông tin để các cơ quan, tổ chức xem hoạt động và tra cứu. Bộ sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.
“Vừa qua, có một số quy định mới. Nếu phóng viên cơ quan báo chí bị bắt thì Tổng Biên tập phải chịu trách nhiệm, xem xét trách nhiệm Tổng Biên tập. Đồng thời, có quy định mới, trước chỉ xử lý cơ quan báo chí thì giờ có quy định mới là xử lý Tổng Biên tập, và trực tiếp các phóng viên vi phạm. Đạo đức nghề báo là vấn đề cần được quan tâm vì nghề báo là nghề cao quý”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ.
Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Bộ trưởng nhấn mạnh lại vấn đề đạo đức nghề báo vẫn là câu chuyện cần được quan tâm, vì nghề báo là một nghề rất đặc biệt, một tiếng nói, một câu, một chữ của họ có thể tác động hay lan tỏa đến hàng triệu người. Đây là một nghề rất đặc biệt và vì thế các tiêu chuẩn phải rất đặc biệt. Do đó, trong sửa Luật Báo chí sắp tới, rất mong Quốc hội quan tâm cho phép nâng tiêu chuẩn của phóng viên lên.
Bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế - xã hội nước ta trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực trên hầu hết các ngành và lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng ước tính tăng trưởng ở mức 9,01%; trong đó riêng quý 3/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức tăng kỷ lục từ trước tới nay. Những động lực quan trọng như sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng hai con số, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, cùng sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực thương mại và dịch vụ đã tạo nền tảng vững chắc để nền kinh tế nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026….
Sáng 5/10/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì và phát biểu khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Sáng 5/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc, chủ trì Hội nghị và gợi mở nhiều nội dung trọng tâm về xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị các nền tảng dài hạn cho đất nước.
Thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế thường niên 2026 (VNEF 2026), các diễn giả cho rằng trong giai đoạn tăng trưởng mới, việc ban hành chính sách cần đi cùng năng lực thực thi, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng chuyển các mục tiêu cải cách thành kết quả cụ thể...
Tại Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp", diễn ra ngày 3/10 tại Hà Nội, các chuyên gia đã cùng thảo luận về động lực phát triển kinh tế du lịch gắn với thương mại bán lẻ...
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.