10:26 23/01/2008

Sẽ giảm giá xăng?

Anh Quân

Bộ Tài chính đang tính đến việc điều chỉnh giá bán lẻ nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục hạ nhiệt

Tính chung giá mỗi lít xăng đã tăng thêm 2.200 đồng so với đầu năm 2007 - Ảnh: TT.
Tính chung giá mỗi lít xăng đã tăng thêm 2.200 đồng so với đầu năm 2007 - Ảnh: TT.
Theo một nguồn tin từ Bộ Tài chính, nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm, từ nay đến Tết Nguyên đán, cơ quan quản lý này sẽ tính toán giảm giá bán lẻ xăng để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Việc giá dầu thế giới liên tục giảm giá trong tuần qua đã tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh của các nhà nhập khẩu. Chiều hôm qua, tại thị trường New York, giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh và chỉ còn 86,11 USD một thùng.

So với phiên giao dịch cuối tuần trước đó, giá dầu đã giảm tới 4,46 USD một thùng và giảm hơn 10 USD một thùng so với thời điểm giá bán lẻ xăng trong nước được điều chỉnh lên tới 13.000 đồng một lít A92 trong tháng 11/2007. Đó là lần thứ năm trong năm 2007 giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh, mặc dù có hai lần điều chỉnh xuống, nhưng tính chung giá mỗi lít xăng đã tăng thêm 2.200 đồng so với đầu năm 2007.

Tại thị trường London, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 2 cũng giảm thêm 1,73 USD và chỉ còn 85,78 USD một thùng.

Một quan chức Bộ Tài chính cho hay tại thời điểm tăng giá bán lẻ xăng thêm 1.700 đồng một lít, các doanh nghiệp đã chịu lỗ nặng. Do vậy, việc dầu thế giới hạ nhiệt trong tuần qua chỉ là chút cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bù lại những tháng thua lỗ.

“Tuy nhiên, nếu giá xăng dầu thế giới hạ nhiệt, trong phạm vi cho phép, chúng tôi sẽ tính đến việc điều chỉnh giá bán lẻ nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng”, vị quan chức này nói.