
Trong năm 2023 SeABank đã trao tặng gần 31.000 cây xanh cho các địa phương. Hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, góp phần tạo giá trị cho cộng đồng phù hợp với một trong năm giá trị cốt lõi của SeABank - Vì Cộng đồng.
Với mong muốn góp phần hỗ trợ bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, góp phần cùng địa phương thực hiện thành công Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, Quỹ SeAGreen của SeABank đã quyết định trao tặng gần 6.000 cây tếch và cây keo lai mô tương đương diện tích trồng 3ha cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh với tổng giá trị lên hơn 300 triệu đồng để thực hiện trồng cây tại địa bàn huyện Như Thanh - tỉnh Thanh Hóa.
Đặc biệt, cây tếch là loại cây thân gỗ lớn có tốc độ sinh trưởng nhanh, độ dẻo dai và sức bền cao, khả năng chịu lực tốt, với độ bám trụ rất lớn sẽ giúp bảo vệ đất, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
Thông qua hoạt động này SeABank mong muốn góp phần hỗ trợ bảo vệ rừng phòng hộ đồng thời góp phần đẩy mạnh phủ xanh rừng, bảo vệ môi trường huyện Như Thanh. Đây cũng là một trong những hoạt động chính hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường xanh sạch và phát triển kinh tế xanh, phù hợp với giá trị Vì Cộng Đồng - một trong năm giá trị cốt lõi của Ngân hàng.
Năm 2023, SeABank phát động giải chạy thường niên SeABank Run For The Future 2023 (SeARun 2023) theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Uprace nhằm khuyến khích phong trào rèn luyện thể thao đồng thời gây quỹ trao tặng học bổng trọn đời phổ thông cho 10 em học sinh nghèo hiếu học theo Quỹ Ươm mầm Ước mơ và trồng 25.000 cây xanh bảo vệ môi trường thông qua Quỹ SeAGreen.
Theo đó, SeABank đã trao tặng 25.000 cây sao đen tổng trị giá 500 triệu đồng cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, đảm bảo môi trường, nâng cao độ che phủ rừng tại hai huyện Krông Buk và Ea H’Leo. SeABank mong muốn với số cây này sẽ góp phần giúp hai huyện Krông Buk và Ea H’Leo ứng phó với biến đổi khí hậu, phủ xanh đồi núi trọc.
Như vậy từ năm 2019 đến nay, SeABank cũng đã trao gần 290.000 cây xanh, cây rừng đặc dụng cho các địa phương gồm: 154.000 cây keo nhằm ủng hộ trồng rừng và phát triển kinh tế, đẩy mạnh gia tăng diện tích rừng tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; Trao 74.400 cây xanh nhằm hồi sinh rừng bị cháy tại Núi Hồng Lĩnh huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; 6.000 cây tếch & keo lai mô tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa; 25.000 cây sao đen tại huyện Krông Buk và Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk; Trao tặng 28.000 cây tràm cừ cho Khu Bảo tồn Láng Sen (Long An) hỗ trợ gia tăng diện tích tràm trồng, bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học đất ngập nước điển hình của địa phương;…
Đến ngày 23/7, lãi suất huy động trực tuyến bình quân của 36 ngân hàng đạt khoảng 6,16%/năm (kỳ hạn 6 tháng) và 6,39%/năm (kỳ hạn 12 tháng). So với cuối tháng 6/2026, chỉ có 2 ngân hàng tăng lãi suất…
Với 2 phiên giảm liên tiếp, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn giảm phổ biến 8,4 triệu đồng/lượng và 6,4 triệu đồng/lượng. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, mức giảm trên lên tới 13 triệu đồng/lượng với chiều mua và 10 triệu đồng/lượng với chiều bán…
Tỷ giá USD/VND chịu tác động bất lợi khi nhập siêu nới rộng và giá dầu Brent leo lên 96,2 USD/thùng, song thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn ở trạng thái thuận lợi có thể góp phần hạn chế biến động mạnh trên thị trường ngoại hối...
Theo quy hoạch, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sẽ cần huy động khoảng 214-241 tỷ USD để đầu tư hơn 2.000 km đường sắt đô thị (metro) trong những thập kỷ tới. Tuy nhiên, thách thức không chỉ ở việc thu xếp đủ nguồn vốn, mà còn ở thiết kế một cơ chế tài chính đủ bền vững để tiếp tục thu hút đầu tư, bảo đảm vận hành hiệu quả và duy trì an toàn tài khóa trong dài hạn...
Trong phiên giao dịch ngày 22/7, tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng USD giảm xuống mức đáy mới của 40 năm qua. Sức ép mất giá đối với yên tăng thêm khi chiến lược kinh tế mới của Thủ tướng Sanae Takaichi khiến nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe nền tài khóa của Nhật Bản...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.