
Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc hiện có kế hoạch hỗ trợ vé máy bay và 500 Euro cho người lao động đến từ các nước không thuộc EU bị mất việc do suy thoái kinh tế toàn cầu, nếu họ đồng ý hồi hương.
Dự kiến, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc tuần tới sẽ trình lên Chính phủ đề xuất trích tổng cộng 55 triệu Koruna (2,5 triệu USD) từ ngân sách nhà nước để chi cho mục đích nói trên.
Nói về kế hoạch hỗ trợ người lao động nước ngoài, phát ngôn viên bộ này cho biết chi phí như vậy còn thấp hơn việc họ lưu trú bất hợp pháp tại Cộng hòa Séc, cũng như việc trục xuất họ.
Bộ Nội vụ nước này ước tính sẽ có khoảng 2.000 người nước ngoài tham gia kế hoạch này, đồng thời cũng cho biết có tới 12.000 lao động nước ngoài có thể bị mất việc làm trong quý 1/2009 do kinh tế toàn cầu suy giảm.
Những người nước ngoài từ các quốc gia và vùng lãnh thổ xa xôi như Việt Nam và Mông Cổ đến Séc lao động thông qua các cơ quan, tổ chức chính thức, có thể sẽ là những người đầu tiên phải ra đi, do các công ty muốn duy trì lao động địa phương.




Các địa phương được yêu cầu nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027...
Nhu cầu nhân lực tại nhiều doanh nghiệp xây dựng tăng mạnh trong khi nguồn cung chưa đáp ứng, từ công nhân kỹ thuật, lái máy đến kỹ sư chuyên sâu về đường sắt, công trình ngầm và công nghệ số...
Từ ngày 5/12/2026, theo quy định mới, sẽ có 18 nhóm lao động nước ngoài chính thức không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam...
Danh mục gồm 31 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như xây dựng, điện tử, năng lượng, y tế...
Theo quy định mới, từ năm 2027 sẽ quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng mã số theo suốt quá trình, từ chuẩn bị nguồn, tuyển chọn, xuất cảnh, làm việc ở nước ngoài đến khi họ về nước...
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được xem xét tại nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội thẳng thắn đề nghị quy định trong Luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư. Không để việc đơn giản hóa phương pháp định giá làm giảm mức bảo vệ người có đất bị thu hồi. Dân di dời đi tạm cư thì phải có thời hạn.