10:28 03/04/2009

Séc lại ngừng cấp thị thực cho công dân Việt Nam

Tú Hoàng

Biện pháp trên không áp dụng với khách du lịch và những người đã nộp đơn xin cấp thị thực lao động và kinh doanh trước đó

Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc ngày 1/4 thông báo nước này đã ngừng cấp thị thực về lao động và kinh doanh cho công dân 5 quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhằm ngăn chặn dòng lao động giá rẻ vào nước này khi khủng hoảng kinh tế tiếp tục gây ra những hậu quả nặng nề.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Séc Zuzana Opletalova cho biết ngoài Việt Nam, quyết định trên còn tác động tới các nước Moldova, Thái Lan, Mông Cổ và Ukraine.

Theo bà Opletalova, biện pháp trên sẽ có hiệu lực trong nhiều tuần, song nó không áp dụng với khách du lịch và những người đã nộp đơn xin cấp thị thực lao động và kinh doanh trước đó.

Đầu tháng 3 vừa qua, Séc bắt đầu nối lại hoạt động cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam sau khi quyết định ngừng cấp hồi tháng 11/2008 do những cáo buộc về sai phạm trong quá trình làm thủ tục.