16:22 23/10/2018

Sếp GTN từ nhiệm sau khi bán hết cổ phiếu

Đào Vũ

Ông Michael Louis Rosen chính thức không còn là Tổng giám đốc GTN từ ngày 22/10/2018

GTNfoods sở hữu nhiều thương hiệu nông nhiệp Việt nổi tiếng như Vinatea, sữa Mộc Châu, rượu vang Ladofoods...
GTNfoods sở hữu nhiều thương hiệu nông nhiệp Việt nổi tiếng như Vinatea, sữa Mộc Châu, rượu vang Ladofoods...

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GTNFoods (mã chứng khoán GTN) vừa công bố nghị quyết phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Micheal Louis Rosen.

Theo đó, kể từ ngày 22/10/2018, ông Micheal chính thức không còn là Tổng giám đốc và cho tới khi Hội đồng quản trị chính thức bổ nhiệm nhân sự mới, ông Nguyễn Hồng Anh, thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc sẽ đảm nhiệm các công việc điều hành của công ty.

Trước khi nộp đơn xin từ chức vào ngày 6/10, ông Michael đã thực hiện bán hết toàn 3,65 triệu cổ phiếu GTN còn lại, sau khi bán thành công 3,5 triệu cổ phiếu GTN trong tháng 3/2018 để thu xếp nguồn lực đầu tư vào công ty rượu vang của riêng mình.

Được biết, vào ngày 10/10 vừa qua, GTN cũng đã thực hiện một số quyết định về thay đổi nhân sự cấp cao. Cụ thể, quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Văn Minh và bổ nhiệm vị này làm Giám đốc Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro; bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh là người phụ trách Ban Tài chính của công ty.

Ông Michael Louis Rosen sinh ngày 19/3/1956 tại New York, Mỹ. Ông từng giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (nay là The PAN Group).

Tuy nhiên, ông Michael bất ngờ từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị PAN kể từ ngày 19/1/2016 để đến với GTNfoods khi công ty này vẫn còn mang tên Thống Nhất và bắt đầu có những bước đi đầu tiên vào ngành nông nghiệp.

Đáng chú ý, ngay trước khi thôi chức, vị này cũng bán hết 1.761.250 cổ phiếu trên tổng số 1.881.500 cổ phiếu PAN đang nắm giữ. Số cổ phiếu còn lại không bán được do đang bị phong tỏa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu GTN đạt 1.540 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 25,4 tỷ đồng, tăng 222,4% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi tăng nóng, cổ phiếu GTN đang trong thời gian điều chỉnh. Hết phiên 23/10, thị giá ở mức 10.600 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường khoảng 2.650 tỷ đồng.