
Nguyễn Ngọc Quang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).
Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Quang, thành viên HĐQT Hoà Phát vừa đăng ký bán thoả thuận 5 triệu cổ phiếu HPG cho con gái là Nguyễn Hà My. Giao dịch này dự kiến được thực hiện từ 7/7 đến 5/8.
Hiện, bà Nguyễn Hà My chưa sở hữu cổ phiếu nào của HPG, trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Quang đang sở hữu gần 108,8 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 1,87% vốn. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Quang giảm còn 1,78%.
Nếu tính theo mức giá 22.300 đồng chốt phiên 30/6, lượng cổ phiếu HPG ông Quang chuyển nhượng cho con gái có giá trị 111,5 tỷ đồng và từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Hoà Phát đã giảm 23,63%.
Trước đó, hai vị Phó chủ tịch Hoà Phát là ông Trần Tuấn Dương và ông Nguyễn Mạnh Tuấn cũng chuyển nhượng hàng chục triệu cổ phần cho các con. Cụ thể, vào tháng 5/2021, ông Dương đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu HPG và 3 người con của ông mỗi người mua vào 4 triệu cổ phiếu. Ngay sau đó, ông Tuấn cũng bán thoả thuận 12 triệu cổ phiếu Hoà Phát, chia đều cho 2 người con.
Mới đây, HPG thông báo đã chi khoảng 2.235 tỷ đồng trả cổ tức với tỷ lệ 5% (1 cp được nhận 500 đồng) và phát hành 1.341.876.811 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10:3.
Theo đó, từ ngày 20/7, khoảng 1,34 tỷ cổ phiếu HPG sẽ gia nhập thị trường, nâng tổng số cổ phiếu lưu hành của HPG sau đợt phát hành (20/6/2022) là 5.814.785.700 cổ phiếu và công ty không có cổ phiếu quỹ.
Năm 2022, HPG thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 160.000 tỷ đồng, tăng gần 7%. Lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng 25.000-30.000 tỷ đồng, thấp hơn gần 30% so với thực hiện năm 2021.
Trạng thái giằng co khá cân bằng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì khả năng dao động hẹp và đi ngang. Tuy nhiên áp lực cung cầu riêng lẻ vẫn khiến không ít cổ phiếu biến động khá mạnh dù tổng thể thanh khoản thị trường vẫn ở mức cực thấp.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lạm phát và tạo thêm bất ổn cho nền kinh tế...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.