Siêu xe đóng thế và đồng hồ Omega trong phim James Bond sắp được đấu giá triệu USD
27/09/2022, 10:48
Chia sẻ
Ngày 28/9, một phiên bán đấu giá được tổ chức trực tiếp và một cuộc đấu giá trực tuyến sẽ được mở cho đến “Ngày James Bond” (5/10) - ngày công chiếu trên thế giới bộ phim đầu tiên Dr.No về chàng mật vụ nổi tiếng người Anh vào năm 1962.
Sẽ có 25 món đồ chơi từng xuất hiện trên màn bạc cùng nhân vật điệp viên nổi tiếng được bày bán, dẫn đầu là chiếc xe được sử dụng cho một số pha nguy hiểm đầy kịch tính trong No Time to Die giữa bối cảnh tuyệt đẹp của những ngôi nhà trong hang động của thành phố Matera, Ý.
Theo Reuters, với giá ước tính từ 1,62 triệu đến 2,16 triệu USD, đây là một trong 8 chiếc xe được đưa vào series phim James Bond. “Bên ngoài trông giống hệt chiếc Aston Martin DB5 mà tất cả chúng ta thấy trong phim James Bond nhưng bên trong là một con quái vật hoàn toàn khác để có thể thực hiện các pha nguy hiểm đáng kinh ngạc cùng cách lái xe mạo hiểm mà đoàn phim đã làm ở Matera”, Adrian Hume-Sayer, giám đốc bộ sưu tập mang tính biểu tượng tại nhà đấu giá Christie's, cũng là người đứng đầu thương vụ mua bán kỷ vật James Bond nói.
Dự kiến sẽ có giá rẻ nhất trong số những chiếc xe đóng thế được bán ra sẽ là chiếc motor Triumph Scrambler 1200 XE từ cuộc rượt đuổi phần mở đầu của bộ phim thứ 25, với giá ước tính khoảng 36.500 USD. Đi cùng với đó sẽ là một trong hai chiếc Jaguar XF sedan, được rao bán với giá lên tới khoảng 85.000 USD.
Sau đó là bộ ba SUV Land Rover, bắt đầu với Range Rover Sport SVR, một trong những phương tiện được sử dụng trong các cảnh rượt đuổi, dự kiến sẽ có giá lên đến 146.000 USD. Tuy nhiên, tất cả có thể sẽ bị lu mờ bởi Defender 110 V8 Bond Edition, một trong số 300 chiếc được sản xuất, có thể bán với giá lên tới 365.000 USD. Đây không phải là một chiếc xe đóng thế, mà là chiếc Land Rover cuối cùng tham gia cả các pha nguy hiểm và các chuyến tham quan quảng bá cho bộ phim. Nếu điều đó vẫn chưa đủ, số VIN của nó là 007, đó là một phần lý do tại sao nhà Christie's cho rằng chiếc xe có thể bán được với giá hơn 600.000 USD.
Dự kiến sẽ có giá rẻ nhất trong số những chiếc xe đóng thế được bán ra sẽ là chiếc motor Triumph Scrambler 1200 XE.Defender 110 V8 Bond Edition, một trong số 300 chiếc được sản xuất, có thể bán với giá lên tới 365.000 USD.
Bên cạnh đó, lô số 3 trong số 25 món đồ được đem đấu giá chính là chiếc Seamaster Professional 300M phiên bản đặc biệt mà Omega tạo ra cho bộ phim No Time To Die. Trong phim, chiếc đồng hồ này có tính năng giả tưởng là EMP, phá hỏng các thiết bị điện tử, còn ngoài đời thật, nó chỉ là một món đạo cụ không hơn không kém, với giá trị nằm ở chỗ từng được chính Daniel Craig đeo và xuất hiện trong phim.
Ước tính, chiếc đồng hồ này sẽ đem về từ 18.250 - 30.422 USD, tức là chỉ gấp đôi đến gấp 3 lần giá chính hãng, 9.500 USD, lý do là vì Seamaster Professional “No Time To Die” không phải là sản phẩm được sản xuất số lượng giới hạn.
Các lô khác bao gồm một tấm bảng có chữ ký của đoàn làm phim No Time to Die, với giá ước tính từ 5.500 - 7.600 USD, trang phục của các diễn viên trong phim như Rami Malek đóng vai phản diện Safin và Lashana Lynch trong vai điệp viên 007 Nomi. Một số trang phục được tài tử Daniel Craig mặc trong chuyến dạo chơi cuối cùng của anh với tư cách là James Bond cũng được bán, có giá ước tính khoảng 16.300 - 21.700 USD.
Phiên đấu giá dự kiến sẽ thu về đến 2.433.000 USD, toàn bộ số tiền sẽ được dùng cho tổ chức từ thiện như Hội Chữ thập đỏ Anh và Tusk Trust, một nhóm bảo tồn động vật hoang dã.
Trước đó, trong phiên giao dịch vào ngày 18/8 tại trụ sở Nhà bán đấu giá Broad Arrow ở thành phố Monterey (tiểu bang California, Mỹ), chiếc xe hơi hiệu Aston Martin DB5 thuộc sở hữu của cố diễn viên điện ảnh người Scoland Sean Connery (1930 - 2020) đã được một khách hàng khuyết danh “mua đứt” với giá 2,4 triệu USD, đắt gần gấp đôi so với mức dự tính lúc ban đầu của giới chuyên viên thẩm định giá.
Đây là phiên bản tương tự của chiếc xe Aston Martin DB5 màu bạc mà S. Connery từng sử dụng, xuất hiện lần đầu trong bộ phim Goldfinger (Ngón tay vàng) phát hành vào tháng 9/1964. Nhân vật James Bond do nhiều diễn viên thủ vai và lái những chiếc xe khác nhau, tuy nhiên, chiếc xe Aston Martin DB5 được nhiều người biết đến hơn cả và nó được gọi là “chiếc xe của Bond”. 50 năm sau khi đóng tập phim Ngón tay vàng và điều khiển chiếc Aston Martin DB5 trong phim, nam diễn viên Sean Connery đã mua 1 chiếc xe cùng loại cho mình vào đầu năm 2018 - hai năm trước khi ông qua đời ở tuổi 90.
Chiếc này cũng là chiếc xe hơi duy nhất mà ông từng sở hữu trong cả đời mình, lẽ dĩ nhiên phiên bản xe này không được thiết kế kèm các món “đồ chơi” khủng như súng máy, ghế phóng, máy xả dầu trơn trượt… bởi chiếc Aston Martin DB5 nguyên bản từng xuất hiện trên phim đã được bán với giá 6,4 triệu USD trong năm 2019.
Cùng chuyên mục
Trị liệu có thể trở thành mục đích chính cho chuyến du lịch
Du lịch chăm sóc sức khỏe đang dần định hướng và điều chỉnh lại các chương trình, địa điểm du lịch. Các doanh nghiệp từ đó cũng nhấn mạnh những nội dung có lợi cho sức khỏe, nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu ngày càng lớn của du khách…
Những thức uống có thể thay thế cho cafe buổi sáng?
Nếu bạn đang tìm kiếm một cú hích năng lượng vào buổi sáng nhưng e ngại tác dụng phụ của việc uống quá nhiều cà phê (như lo âu, mất ngủ hay rối loạn tiêu hóa), thì có lẽ đã đến lúc cân nhắc một lựa chọn thay thế...
Những không gian giải nhiệt ngày hè
Những không gian cafe xanh mát đang trở thành xu hướng thu hút giới trẻ, không chỉ bởi những ly đồ uống thơm ngon mà còn là nơi chốn lý tưởng để thư giãn, làm việc, thậm chí tận hưởng không khí trong lành…
Từ triết lý sức khỏe đến xu hướng thời trang
Trong một thế giới liên tục bị gán với mạng xã hội, màn hình xanh, và áp lực năng suất, Gen Z đang khởi động một cuộc “rút phích cắm” tập thể, nơi họ tìm cách chạm vào tự nhiên...
Siết chặt an toàn du lịch đường thủy trước mùa mưa bão
Từ tháng 6 đến tháng 9 là mùa cao điểm du lịch ở Việt Nam. Nhưng càng về cuối hè cũng là thời điểm thường xảy ra giông bão, mưa lũ, sạt lở... Các địa phương, doanh nghiệp và du khách do đó cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng…
AI Điểm tin
Bản tin sáng ngày 9/8/2025
Bản tin sáng ngày 9/8 điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật đã và đang diễn ra tại Việt Nam và thế giới trong tuần qua.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Hôm nay ngày 08/4/2025, Giám đốc Ban quản lý Dự án Thăng Long (Ban Thăng Long) Đinh Công Minh cho biết đã có tờ trình Bộ Xây dựng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 theo phương thức PPP.
Cụ thể, thời gian qua, Ban Thăng Long đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án bằng đấu thầu rộng rãi trong nước. Trên cơ sở đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu, đơn vị này đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải là nhà đầu tư thực hiện dự án PPP đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, giai đoạn 1.