Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), tức ngân hàng trung ương của nước này, đang nghiên cứu cho phép các công ty công nghệ tài chính mở ngân hàng chỉ hoạt động trong không gian kỹ thuật số, tương tự như tại một số nền kinh tế châu Á khác.
Theo tin từ Reuters, Singapore và các trung tâm tài chính khác của khu vực như Hồng Kông, Seoul và Tokyo đang nỗ lực giành vị thế đi đầu về công nghệ tài chính (fintech). Trong những năm gần đây, các trung tâm này đều triển khai nhiều biện pháp như cấp vốn nhà nước, nới lỏng quy chế giám sát và cho phép các công ty khởi nghiệp (start-up) thử nghiệm các sản phẩm tài chính trong môi trường có kiểm soát.
"Các công ty công nghệ và phi tài chính khác đã có những bước tiến lớn trong lĩnh vực kỹ thuật số, qua đó tạo ra những giá trị to lớn cho người tiêu dùng. Một số công ty như vậy đã thiết lập các ngân hàng chỉ hoạt động trong không gian kỹ thuật số, có thể là tự vận hành hoặc thông qua hợp tác với các ngân hàng truyền thống", MAS viết trong một bức thư trả lời câu hỏi của Reuters.
"MAS hiện đang cân nhắc cho phép hoạt động ngân hàng ảo thuộc các công ty phi tài chính như vậy".
MAS cho biết đang hợp tác với các bên hữu quan để xác định giá trị mà các ngân hàng ảo có thể mang lại cho ngành ngân hàng của đảo quốc sư tử và "hiểu rõ cách thức kiểm soát và quản lý các rủi ro tiềm tàng".
Năm nay, cơ quan điều tiết ngân hàng Hồng Kông đã cấp phép hoạt động ngân hàng ảo cho 4 công ty, bao gồm công ty công nghệ tài chính WeLab Digital Limited.
Tại Hàn Quốc, nhà chức trách cũng đã cấp phép cho hai ngân hàng ảo, trong đó có Kakao Bank được cấp phép vào năm 2017. Vận hành ngân hàng ảo này là công ty đứng sau ứng dụng nhắn tin lớn lớn nhất Hàn Quốc Kakao Talk.
Singapore, một trung tâm dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, là nơi đặt trụ sở của ba ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán nước này, gồm DBS Group, OCBC, và United Overseas Bank.
Tuy nhiên, có tới hơn 200 ngân hàng đang hoạt động ở Singapore và ngày càng nhiều nhà băng đặt trụ sở khu vực tại nước này.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.