
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Nguyên Hạnh
25/01/2008, 09:01
Theo các chuyên gia kinh tế, Singapore sẽ vượt Thụy Sĩ trở thành trung tâm dịch vụ quản lý tài sản cá nhân số một thế giới
Theo các chuyên gia kinh tế, Singapore sẽ vượt Thụy Sĩ trở thành trung tâm dịch vụ quản lý tài sản cá nhân số một thế giới.
Từ năm 2000, Singapore đã bắt đầu chuyển mình trong lĩnh vực quản lý tài sản cá nhân bằng các biện pháp như tăng cường bảo vệ bí mật của khách hàng, giảm thuế thu nhập cá nhân xuống còn 20%, cho phép người nước ngoài mua đất và định cư lâu dài tại Singapore...
Chính sách thuế ưu đãi và luật bảo vệ thông tin tài sản nghiêm ngặt (được xem là chặt chẽ hơn cả Thụy Sĩ) là hai yếu tố giúp Singapore thu hút nguồn tiền từ những ông chủ giàu có ở khắp châu Á.
Số lượng ngân hàng tư nhân ở Singapore đã tăng từ 20 năm 2000 lên 42 năm 2007, số người sở hữu lượng tài sản có tính thanh khoản cao có giá trị trên 1 triệu USD tại châu Á cũng tăng 8,6%, đạt 2,6 triệu người năm 2007 và đây là đối tượng khách hàng tiềm năng.
Thị phần của Singapore trên toàn cầu hiện chỉ chiếm 6% so với 18% của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Singapore sẽ vượt qua Thụy Sĩ nhờ tốc độ tăng trưởng cao, ước tính có thể lên đến 30% năm 2008.
Chi phí sưởi ấm của người dân Đức đã tăng mạnh từ khi quốc gia này quyết định giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng với Nga sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra...
Lĩnh vực khoáng sản quan trọng đang trở thành một “đấu trường” cạnh tranh địa chính trị mới trên thế giới. Cùng với đó là xu hướng tăng giá chóng mặt của cổ phiếu các công ty khai thác đất hiếm niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ...
Trong nhóm 12 nền kinh tế châu Á có tỷ lệ nợ hộ gia đình/GDP cao nhất, Thái Lan là nền kinh tế kém phát triển nhất. Các hộ gia đình tại nước này vay mượn chủ yếu để trang trải nhu cầu thiết yếu hàng ngày...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: