12:07 05/02/2010

SJC được yêu cầu bán vàng miếng ra thị trường

Hải Vy

Sáng 5/2, Ngân hàng Nhà nước công bố một số biện pháp nhằm bình ổn thị trường vàng trong nước

Lúc 9h45 sáng nay, tại thị trường trong nước, giá vàng miếng các thương hiệu chỉ còn 25,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và quanh 26 triệu đồng/lượng (bán ra) - Ảnh: Reuters.
Lúc 9h45 sáng nay, tại thị trường trong nước, giá vàng miếng các thương hiệu chỉ còn 25,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và quanh 26 triệu đồng/lượng (bán ra) - Ảnh: Reuters.
Sáng nay (5/2), Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ yêu cầu Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) bán vàng miếng SJC ra thị trường, để sớm đưa giá vàng trong nước phù hợp với mặt bằng giá vàng thế giới.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong quá trình bình ổn giá vàng, nhằm góp phần bình ổn giá cả hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán.

Động thái này của Ngân hàng Nhà nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng trong nước đang chứng kiến sự sụt giảm giá lớn nhất từ trung tuần tháng 11/2009.

Lúc 9h45 sáng nay, tại thị trường trong nước, giá vàng miếng các thương hiệu chỉ còn 25,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và quanh 26 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng hiện đã giảm mất khoảng 550.000 đồng/lượng ở đầu mua vào và gần 500.000 đồng/lượng ở đầu bán ra.

Trên thị trường thế giới, đêm qua, giá vàng giao ngay tại thị trường New York cũng mất 46,1 USD/oz (4,2%), đóng cửa ở mức 1.064,2 USD/oz. Theo dữ liệu của hãng tin tài chính Bloomberg, đây là phiên sụt giá mạnh nhất của vàng thế giới từ năm 2009 tới nay.

Đến sáng nay, giá vàng thế giới đã phục hồi nhẹ, lên vùng 1.064-1.066 USD/oz. Mức giá này quy đổi tương ứng với 25,35 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng bán ra trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 600.000 đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 369/TB-VPCP ngày 30/12/2009 về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, hiện nay các sàn giao dịch vàng đang tích cực triển khai các biện pháp cần thiết để đóng sàn giao dịch vàng.

Một số sàn giao dịch vàng như Sàn giao dịch vàng của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín đã thông báo cụ thể lịch đóng cửa sàn vàng trong nửa đầu tháng 2/2010.