
Ngày nay, phong cách sống trên cao đã thay đổi với hàng loạt tiêu chí khắt khe hơn trước, đòi hỏi mỗi giây phút sống đều được trị liệu, phục hồi, tái tạo.
ĐIỂM CHUNG CỦA NHỮNG NGƯỜI THÍCH SỐNG TRÊN CAO
Mỗi ngày, hoà vào dòng người đông đúc, chật ních giờ cao điểm, Nguyễn Thu Hiên (38 tuổi, Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết đôi khi cô thấy mình trầm cảm, một chứng trầm cảm mới - “trầm cảm người”.
Nhiều năm sinh sống và làm việc quốc đảo Singapore, khi về nước, Hiên vẫn đi tìm một không gian sống có nhiều nét tương đồng. Đó là căn hộ view thật đẹp với chiếc ban công rộng để tự tay vun trồng những giống hoa yêu thích thay vì những mùa hoa “mì ăn liền” treo ngoài cửa sổ.
Đặc tính công việc cần sự sáng tạo, Hiên đã nhiều lần thay đổi chỗ ở để tìm kiếm cho mình không gian tràn ngập niềm cảm hứng mới mẻ cho các ý tưởng, tích hợp tiện ích và an ninh chặt chẽ. Do đó, căn hộ được xem là “chân ái” khi cô có thể yên tâm đi công tác dài ngày hoặc trở về nhà muộn sau những chuyến bay.
Không chỉ chuyên gia làm việc độc lập, công việc sáng tạo mới đánh giá cao các khu căn hộ giàu tiện ích, cao cấp, đồng bộ. Gia đình anh Trần Đình Thành (quận 2, TP.HCM) có 2 con nhỏ cũng tìm kiếm không gian sống chú trọng những tiện ích nội khu dành cho con, để việc vui chơi, giải trí, không gian gắn kết gia đình được gói gọn trong việc di chuyển giữa các khoảng sân, không lo ngại băng qua bất kỳ tuyến đường nào giữa phố sá đông đúc triệu dân của thành phố.
“Khi có con nhỏ, việc sống gần cha mẹ lại càng cần thiết, điển hình như mấy tháng hè này, các con ở nhà là vợ chồng tôi nhờ hết vào ông bà. Gia đình tôi tìm mua 2 căn hộ cùng 1 tòa nhà, để ông bà cũng có không gian riêng yên tĩnh khi cần, mà vẫn tiện gần gũi các cháu, vừa vẹn toàn chăm sóc cho các thế hệ trong gia đình. Ông bà quyết “sống gần chứ không sống chung”, anh Thành cười bảo.
TIÊU CHUẨN NGÀY CÀNG KHẮT KHE
Trong xu hướng phát triển và giao thoa phong cách sống, cư dân đô thị ngày càng yêu cầu cao hơn đối với không gian và tiện ích của căn hộ. Hệ tiện ích rộng lớn, đa dạng, hướng đến chăm sóc sức khỏe cho nhiều lứa tuổi như ông bà, cha mẹ, tuổi teen, tuổi nhỏ, thậm chí phải thân thiện với những em bé dưới 3 tuổi – tuổi thường xuyên ở nhà và sử dụng tiện ích. Đây là những tiêu chí các gia đình đều quan tâm khi chọn mua thêm tài sản xứng đáng.
Bên cạnh đó, những trụ cột gia đình còn yêu cầu khu vực tiện ích chung phải có phòng tiếp khách, phòng làm việc, thư viện, co-working space trong không gian tiện ích tòa nhà để bố mẹ có thể họp hành, hoặc con học gia sư, bơi lội, chơi thể thao ngay trong khuôn viên nội khu vừa an toàn, tiện lợi.
Ngay cả những tiểu tiết như thiết kế số lượng thang máy, số chỗ đỗ xe cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống trong căn hộ. Nhất là khi mỗi gia đình đều đã có 1-2 ô tô, cư dân đánh giá cao các khu căn hộ cao cấp có thiết kế không gian đỗ xe thoải mái, nếu tầng hầm được đầu tư thiết kế rộng rãi cũng là điểm cộng do tiện nghi khi đi từ hầm lên tầng căn hộ so với việc đỗ quanh tòa nhà vào những ngày mưa, nắng.
Những tiêu chí mà chị Hiên hay anh Thành quan tâm cũng là tiêu chuẩn chung của những khách hàng thành đạt, trải nghiệm sống đa dạng qua nhiều đô thị chất lượng. Sống trên cao không phải là một giải pháp tiết kiệm về ngân sách mà để thỏa mãn các yêu cầu khắt khe về dịch vụ, tiện ích và không gian.
SKY RETREAT - TÁI ĐỊNH NGHĨA CHUẨN MỰC SỐNG THƯỞNG THỨC TRÊN NHỮNG TẦNG CAO
Sở hữu vị trí đắc địa, chỉ cách bến Bạch Đằng (quận 1) khoảng 30 phút di chuyển theo đại lộ Võ Văn Kiệt - cao tốc TP.HCM - Trung Lương, toà tháp đôi Sky Retreat được Nhà sáng lập Ecopark phát triển mang tính biểu tượng cho phong cách sống trên cao tại Eco Retreat.
Sky Retreat mang tính cộng hưởng giữa 1170 căn hộ cao cấp tiện nghi và 221 căn nhà thấp tầng thương mại sống động quanh khối đế. Sky Retreat là phân khu được ưu ái khi có đến 30.000 m2 cảnh quan, tiện ích xanh dành cho cư dân theo concept Quảng trường nối tiếp quảng trường, các vườn retreat chủ đề đa dạng dành cho từng lứa tuổi và không gian mở gắn kết các thế hệ.
Tại khối đế tòa nhà, chủ đầu tư thiết kế 2 sảnh đón; 4 phòng chờ và Sky Clubhouse rộng 2.500m2 tại tầng 2 gồm: Bể bơi điện phân muối, sunken, phòng gym, sauna, steam, khu vực giải trí trong nhà: thư viện, co-working space, family room, phòng yoga, kid zone,... Các tiện ích liên hoàn đều kết hợp hài hòa với không gian mở của thiên nhiên, giúp cư dân có những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, thư giãn, retreat chuyên sâu mà không cần rời khỏi tòa nhà.
Với tiêu chí thiết kế đảm bảo mang đến trải nghiệm sống trong căn hộ như đang ở biệt thự trên cao, 75% căn hộ tại Sky Retreat thiết kế 2-3 phòng ngủ, hơn 300 căn hộ có “vườn mây”. Đây là khu vườn trên cao được thiết kế rộng, nối từ phòng khách sang phòng ngủ, được bàn giao có sẵn hệ thống bồn cây, cây trồng và tưới tự động giúp mang thiên nhiên trọn vẹn lên tầng 40.
Đặc biệt, nằm trong Eco Retreat, Sky Retreat hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái 4 triệu cây xanh với 8 tầng thực vật tạo thành hệ sinh thái rừng trị liệu, phục hồi, tái tạo trong đó có vòng tròn liên hoàn tiện ích rộng 50 ha, được thiết kế với 20 chủ đề khác nhau đan xen dành cho mọi lứa tuổi, cung đường tắm rừng đặc sắc dài 8 km ven mặt nước và vô số liệu pháp dựa trên nền tảng khoa học chăm sóc sức khỏe…
Trong bối cảnh những tòa nhà đầy kính ngày càng ngăn cách con người với thiên nhiên, Sky Retreat mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, là khẳng định mạnh mẽ của Nhà sáng lập Ecopark khi mang home retreat lên những tầng cao, tái định nghĩa chuẩn mực sống thưởng thức trên những tầng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người người mua nhà.
Khách hàng quan tâm có thể liên hệ một trong 20 đại lý chính thức của Eco Retreat để được tư vấn chi tiết.
Tại giải thưởng VARS Awards 2026, Thiên Khôi Group đã xuất sắc được vinh danh trong "Top 5 đơn vị dẫn đầu phát triển nền tảng công nghệ cho môi giới bất động sản và khách hàng" nhờ hai sản phẩm chiến lược: TKG Proptech và Thiên Khôi HRM.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề xuất điều chỉnh Chương trình phát triển nhà đến năm 2030, trong đó, nhà ở thương mại được đề xuất tăng thêm hơn 16,44 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội tăng thêm hơn 1,49 triệu m2 sàn…
Hiện nay, tại các đô thị, vẫn còn một lượng lớn nhà ở chưa được đưa vào khai thác, trong khi đó, nhiều gia đình trẻ, chuyên gia, người lao động và không ít hộ dân thuộc diện giải tỏa lại đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nơi ở phù hợp…
Trong bối cảnh các địa phương được hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lý rộng hơn và yêu cầu phát triển ngày càng cao, sự phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công và tài sản công…
Tại hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các đô thị, Bộ Xây dựng cho biết đây là lần đầu tiên cơ quan này xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá thống nhất, định lượng về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…