
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư, tăng vốn điều lệ trong năm 2010.
Theo đó, SMC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng; vốn điều lệ bình quân là 200 tỷ đồng.
Về phương án đầu tư, năm 2010 SMC tiếp tục đầu tư mở rộng dự án 5,4 ha - Nhà máy cơ khí thép SMC - Khu công nghiệp Phú Mỹ và xây dựng hoàn chỉnh dự án nhà xưởng tại Khu công nghiệp Hiệp Phước - Nhà Bè.
Bên cạnh đó, SMC đã thông qua phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 246,594 tỷ đồng, trong đó phát hành 3.663.186 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 với giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu; phát hành 295.000 cổ phiếu cho cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành 6.041.814 cổ phiếu ra bên ngoài với giá phát hành không thấp hơn 23.000 đồng/cổ phiếu.
Đại hội cổ đông công ty cũng đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư
Theo SMC, tổng số tiền dự kiến thu được là 197 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án ngay trong năm 2010 của công ty.




Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 3 lần so với thị giá chốt phiên 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu.
Theo bản cập nhật danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% mới nhất, Eximbank có thêm một nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần Container Việt Nam - (mã VSC-HOSE) với việc trực tiếp nắm giữ 18,7 triệu cổ phiếu EIB.
Sau giao dịch, bà Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu xuống còn 214.696 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0067% xuống 0,0025% vốn tại Hòa Phát.
Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026.
Ông Tuyên đã giảm sở hữu tại TNH về 0% và rời ghế cổ đông lớn tại TNH. Tuy nhiên, người có liên quan đến ông vẫn nắm giữ 36.511 cổ phiếu, chiếm 0,044% vốn điều lệ tại TNH.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.