
Ông Đậu Minh Nhật, Chủ tịch Aura Capital nhấn mạnh: “Thách thức rất lớn ở thị trường Việt Nam là các anh em doanh nhân nghe rất nhiều về IPO nhưng hiểu về IPO lại rất hạn chế. Xuất phát từ việc hiểu về IPO hạn chế đã dẫn đến hành động thực hiện sai, đặc biệt về pháp lý và chiến lược tài chính.”
NHIỀU THÁCH THỨC GIAI ĐOẠN PRE-IPO
Với sự am hiểu và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn IPO cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), ông Đậu Minh Nhật cho biết, có rất nhiều các doanh nghiệp nghĩ đến IPO như một ý tưởng, một khát khao, chưa hề được đào tạo chuyên sâu. Chính vì vậy, các doanh nghiệp dễ va vào rất nhiều lỗ hổng đặc biệt là pháp lý và chiến lược tài chính.
Đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia Marcus Leng, đồng sáng lập và cố vấn chuyên môn IPO của Aura Capital chỉ ra một thực tế rằng, đa số SMEs được tạo dựng lên từ “mô hình kinh doanh gia đình”. Để chuẩn bị hành trình tiến tới IPO, họ cần chú trọng vào ban quản trị doanh nghiệp. Đó là yếu tố tiên quyết khiến doanh nghiệp trở nên minh bạch và đáng tin cậy, nhất là với các nhà đầu tư.
“Một ban quản trị doanh nghiệp tốt sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư vốn. Nếu họ không có ban quản trị, sẽ rất khó để những nhà đầu tư tiềm năng rót vốn”, ông Marcus Leng phân tích và lưu ý thêm, việc xây dựng ban quản trị phải được chú trọng trong giai đoạn “trước IPO” chứ không phải sau khi nhận được đầu tư, các doanh nghiệp mới tái cấu trúc.
Ở góc độ chuyên gia, ông Mai Thanh Quang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Aura Capital cũng cho rằng, SMEs nên nhìn nhận đúng tầm quan trọng của “Pre-IPO”. Theo ông, các doanh nghiệp thường thiếu mục tiêu ban đầu, đội ngũ sáng lập thiếu gắn kết và cam kết. Chính vì thế, khi các doanh nghiệp tự thực hiện lộ trình IPO đều gặp nhiều khó khăn và thường không có giải pháp khả thi để vượt qua.
“Nếu doanh nghiệp là một viên kim cương thô, IPO được ví như lát cắt cuối cùng để tạo ra một viên kim cương tỏa sáng. Vậy nên, trước lúc IPO chúng ta phải làm rất nhiều việc, tạo ra nhiều lát cắt, sao cho lát cắt cuối cùng hoàn hảo”, ông Quang nhấn mạnh.
BÍ QUYẾT TÌM NGƯỜI ĐỒNG HÀNH, TIẾN ĐẾN THÀNH CÔNG
Để tránh vấp ngã khi IPO, chuyên gia gạo cội trong lĩnh vực tài chính-chứng khoán Dương Thế Quang gợi ý doanh nghiệp nên tìm “mentor” đồng hành. Khi lựa chọn, các doanh nghiệp cần phải tìm được đơn vị có thể tư vấn xây dựng bộ máy từ đầu cho đến các vòng gọi vốn, song hành suốt quá trình gặp gỡ nhà đầu tư và đến lúc IPO.
Một đơn vị tư vấn tốt, theo chuyên gia phải đủ năng lực kiểm soát tất cả những thứ cần chuẩn bị đối với doanh nghiệp, kiến thức vững chắc, mạng lưới kết nối với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư rộng khắp và có đội ngũ “mentor” dày kinh nghiệm.
Ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Getfit chia sẻ kinh nghiệm: “Đối với một doanh nghiệp đang kinh doanh từ cơ chế thị trường chuyển sang cơ chế vốn, chắc chắn thiếu nhiều kiến thức về mô hình này và nên cần có một công ty để tư vấn lộ trình về IPO. Điều này không hề dư thừa bởi doanh nghiệp sẽ luôn luôn được cập nhật những thông tin về tài chính, nhân sự, cách làm mới một cách bài bản và chuyên nghiệp. Tôi nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho một doanh nghiệp và rút ngắn được thời gian tiến tới IPO thành công”.
Bất chấp đại dịch, Getfit vẫn hoàn thành những vòng gọi vốn đầu tiên với tổng giá trị lên đến 1,5 triệu USD, nâng giá trị doanh nghiệp lên 10 triệu USD. Getfit đang đi đúng hướng với lộ trình IPO, dự kiến sẽ đạt định giá 600 triệu USD vào năm 2026.
Để có được thành tựu trên, ông Phúc chia sẻ thêm về cơ duyên khi Getfit tìm thấy người đồng hành Aura Capital. Đây là đơn vị tư vấn cho Getfit từ những ngày đầu tiên “vượt sóng”. Bắt đầu từ việc tham gia khóa học cơ chế vốn 4 ngày của Capital X - công ty chuyên về đào tạo trong hệ sinh thái của Aura Capital. Ông Phúc có dịp gặp gỡ làm việc với đội ngũ Aura Capital, những chuyên gia này đã giúp ông hiểu về phương pháp cơ chế vốn và áp dụng thành công phương pháp đó.
Từ thành công của Getfit, Aura Capital mong muốn được hỗ trợ đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp SMEs hơn. Chính vì thế, sự kiện “Running to IPO” đã ra đời nhằm hiện thực hóa khát vọng IPO của doanh nghiệp SMEs.
Dù lần đầu tổ chức nhưng sức nóng và tầm ảnh hưởng của dự án đã thể hiện rõ qua thành công của chuỗi sự kiện kick-off “Running to IPO” với hơn 400 doanh nghiệp tại TP.HCM và hơn 500 doanh nghiệp tại Hà Nội tham gia. Không dừng ở đó, sự kiện “Running to IPO” cũng sẽ tiếp tục được tổ chức tại Đà Nẵng (30/6-03/7) dự kiến có sự tham gia của 1.000 doanh nhân của 300 doanh nghiệp SMEs. Đây chắc chắn sẽ là sân chơi chất lượng cho các SMEs đang nuôi chí hiện thực hóa IPO theo phương pháp cơ chế vốn.
“Tôi nghĩ sự kiện là một chương trình mà rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang mong đợi. Đến đây, tôi gặp được nhiều chủ doanh nghiệp có khát khao giống tôi để tất cả có thêm động lực, tin tưởng vào khát vọng thành công trong tương lai”, Chủ tịch Getfit chia sẻ cảm nghĩ sau khi tham dự sự kiện kick-off “Running to IPO” tại TP.HCM.
Với uy tín của Aura Capital, sự kiện càng thu hút được sự quan tâm của đông đảo SMEs, vì thế sân chơi này còn là nơi các chủ doanh nghiệp có thể tiếp cận nhiều đối tác chiến lược, các chuyên gia tài chính, các quỹ đầu tư lớn trong nước và quốc tế. Qua đó, chủ doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức và chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế qua những câu chuyện đậm vị thương trường.
* Thông tin chi tiết:
Website: https://runningtoipo.aura.vn/
Hotline: 0902 914 316/0909 007 435.




Tháo gỡ điểm nghẽn là trách nhiệm chung, không phải nơi doanh nghiệp đứng ngoài cuộc chỉ để đưa ra yêu cầu. Cộng đồng doanh nghiệp cam kết chủ động đổi mới công nghệ, chuẩn hóa quản trị và thực hiện kinh doanh liêm chính...
Sở hữu nhiều lợi thế tài nguyên, Điện Biên vẫn khó tạo đột phá nếu chỉ cung cấp nguyên liệu thô. Vì vậy, tỉnh này đang chuyển hướng sang mô hình vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến sâu, liên kết chuỗi và sản xuất xanh. Đây là nền tảng để thu hút đầu tư, nâng cao giá trị nông sản và đảm bảo thu nhập bền vững cho người dân địa phương...
Theo báo cáo của Bộ Tài chính trình Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sáng nay (18/7), khoảng 42,6% doanh nghiệp đang hoạt động có lãi trong năm 2025, tăng 5,5% so với năm trước; tỷ lệ doanh nghiệp hòa vốn giảm còn 44,4%, còn doanh nghiệp thua lỗ chiếm khoảng 13%...
Nhật Bản đang đẩy mạnh phát triển "AI vật lý" - thế hệ robot có khả năng tự ra quyết định và làm việc cùng con người. Sáng kiến quy tụ Nvidia, Fujitsu cùng các hãng robot hàng đầu, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động và già hóa dân số…
Hiện nay chỉ có hai doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là Viettel và FPT đạt mức doanh thu trên 1 tỷ USD...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.