09:42 11/05/2021

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ giảm xuống đáy 8 tháng

An Huy

Số ca nhiễm mới Covid-19 ở Mỹ giảm tuần thứ tư liên tiếp, với mức giảm 17% trong tuần trước...

Người bộ hành trên Quảng trường Thời đại ở New York hom 7/5. - Ảnh: Reuters.
Người bộ hành trên Quảng trường Thời đại ở New York hom 7/5. - Ảnh: Reuters.

Số ca nhiễm mới Covid-19 ở Mỹ giảm tuần thứ tư liên tiếp, với mức giảm 17% trong tuần trước, còn dưới 290.000 ca - mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.

Cũng theo số liệu do hãng tin Reuters tổng hợp dựa trên nguồn dữ liệu từ các tiểu bang và cơ quan chức năng liên bang, số ca tử vong vì Covid ở Mỹ trong tuần tính đến ngày 9/5 giảm 1,3%, còn 4.756 ca.

Tính đến ngày 10/5, hơn 1/3 dân số Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ bằng vaccine ngừa Covid-19. Tỷ lệ dân số tiêm ít nhất 1 mũi vaccine Covid đã đạt 46%, theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch (CDC) Mỹ.

Tuy nhiên, tốc độ của chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 ở Mỹ đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp. Trong vòng 7 ngày gần nhất, bình quân có 2 triệu mũi tiêm được thực hiện mỗi ngày, giảm 17% so với tuần trước đó - mức giảm mạnh nhất kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên cầm quyền.

Trong số 50 tiểu bang của Mỹ, chỉ có 7 tiểu bang có số ca nhiễm mới tăng trong tuần so với tuần trước đó, với mức tăng chủ yếu dưới 10%.

Michigan vẫn là bang dẫn đầu toàn quốc về số ca nhiễm mới bình quân đầu người, nhưng con số đã giảm 23% so với tuần trước đó. Tại Puerto Rico và Colorado, hai khu vực có số ca nhiễm mới bình quân đầu người cao thứ hai và thứ ba trên toàn quốc, số ca mới cũng đang giảm nhanh.

Tỷ lệ lây nhiễm tính trên đầu người thấp nhất ở các bang Oklahoma, California và Mississippi.

Ngoài ra, số bình quân bệnh nhân Covid-19 phải nằm viện điều trị đã giảm 9% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Mỹ ngày 10/5 đã quyết định sử dụng vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech để tiêm cho trẻ em từ 12-15 tuổi.

Việc tiêm phòng Covid cho lứa tuổi này, bằng vaccine Pfizer, có thể bắt đầu ngay từ ngày thứ Năm tuần này. Đây là vaccine Covid-19 đầu tiên được Mỹ phê chuẩn cho độ tuổi 12-15 tuổi. Quyết định này được xem là một bước tiến quan trọng nhằm đưa trẻ em trở lại trường học một cách an toàn.

Từ đầu đại dịch tới nay, Mỹ ghi nhận hơn 33,5 triệu ca nhiễm và hơn 596.000 ca tử vong vì Covid-19.

Theo số liệu từ tờ New York Times, số ca nhiễm mới Covid-19 kỷ lục ở Mỹ được ghi nhận vào đầu tháng 1 năm nay, với hơn 300.000 người nhiễm chỉ trong 1 ngày. Những ngày gần đây, số ca nhiễm mới ở nước này giảm còn hơn 22.000 ca mỗi ngày.