
Theo thống kê của Reuters, tính tới ngày 1/10, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ kể từ khi đại dịch bùng phát đã vượt mốc 700.000 trong bối cảnh nước này đang triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường cho người cao tuổi và nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao.
Trong 7 ngày qua, Mỹ ghi nhận trung bình hơn 2.000 ca tử vong vì Covid-19 mỗi ngày, tương đương 60% số ca tử vong vào giai đoạn đỉnh dịch hồi tháng 1.
Mỹ hiện vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong Covid-19, lần lượt chiếm 19% và 14% tổng số toàn cầu. Trên thế giới, số ca tử vong Covid-19 đang tiến sát mốc 5 triệu người.
Biến thể Delta với khả năng lây nhiễm mạnh hơn đã gây ra đợt bùng phát dịch bệnh mới tại Mỹ với số ca nhiễm lập đỉnh hơn 285.000 ca/ngày vào khoảng giữa tháng 9.
Trung bình 7 ngày qua, Mỹ ghi nhận khoảng 117.600 ca nhiễm/ngày. Dù đã giảm đáng kể, số ca nhiễm mỗi ngày tại Mỹ vẫn ở trên mức 10.000 ca mà Tiến sĩ Anthony Fauci - cố vấn về Covid-19 hàng đầu của Nhà Trắng – cho là cần giảm xuống để chấm dứt đại dịch.
Những tuần gần đây, dù số ca nhập viện vì Covid-19 trên cả nước Mỹ đã giảm xuống, nhưng một số bang, đặc biệt là ở miền Nam, lại đi ngược xu hướng này khi ghi nhận số người nhập viện tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế.
Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiêm mũi vaccine tăng cường, với hy vọng làm gương cho người dân Mỹ thuộc nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh vẫn còn hàng triệu người từ chối tiêm mũi đầu tiên.
Giữa lúc các nhà khoa học vẫn còn tranh cãi về việc liệu có cần phải tiêm mũi vaccine tăng cường hay không khi mà nhiều người tại Mỹ và các quốc gia khác chưa tiêm mũi đầu tiên, hồi tháng 8, ông Biden tuyên bố triển khai kế hoạch này nhằm tăng khả năng bảo vệ cho người dân trước biến thể Delta.
Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC), hiện khoảng 56% dân số Mỹ đã được tiêm vaccine đầy đủ và khoảng 65% đã tiêm ít nhất một liều. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine tại một số bang ở vùng Trung Tây và miền Nam thấp hơn nhiều so với khu vực Đông Bắc và bờ Tây, cho thấy sự chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn.
Dữ liệu từ Worldometers cho thấy, sau Mỹ, Brazil là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 với hơn 597.000 ca. Theo sau là Ấn Độ, Mexico và Nga với lần lượt 448.600, 277.500 và 208.100 ca.
Trung Quốc có thể tăng xuất khẩu dầu diesel để hạ nhiệt giá toàn cầu và giúp Mỹ tránh phải cấm xuất khẩu nhiên liệu này. Tuy nhiên, việc ưu tiên bảo đảm nguồn cung trong nước khiến khả năng Trung Quốc tăng mạnh xuất khẩu không cao…
Trong giai đoạn 2011-2025, thứ hạng và tỷ trọng vốn hóa của các thị trường chứng khoán toàn cầu thay đổi đáng kể. Mỹ nới rộng vị thế dẫn đầu nhờ sự phát triển của các tập đoàn công nghệ…
Tình trạng nợ nần chồng chất này của Paris được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, khi triển vọng kinh tế xấu đi và lãi suất đi vay tăng cao hơn...
Băng biển Bắc Cực đang thu hẹp nhanh chóng, nhiệt độ đại dương tăng mạnh và môi trường sống của nhiều loài sinh vật bị suy giảm. Những biến đổi tại hai cực Trái đất không chỉ là vấn đề môi trường mà còn làm gia tăng rủi ro đối với hạ tầng ven biển và các cộng đồng phụ thuộc vào đại dương…
Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đối mặt với rủi ro lớn nhất là sự phụ thuộc vào một số ít quốc gia để có nguồn cung chip và các vật liệu thiết yếu...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo nhà đầu tư và người dân về việc một số đối tượng đang giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE.