
Giá dầu thô thế giới giành lại được phần lớn những gì đã mất trong đầu phiên giao dịch ngày 23/5, sau khi Mỹ công bố doanh số nhà mới và số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tốt hơn dự báo.
Đầu phiên, giá dầu giảm mạnh do tác động bởi báo cáo trước đó cho biết sản xuất tại Trung Quốc tăng trưởng yếu. Cụ thể, chỉ số quản lý sức mua (PMI) sơ bộ của Trung Quốc, do ngân hàng HSBC công bố, đã giảm xuống còn có 49,6 điểm trong tháng 5, thấp nhất trong vòng 7 tháng qua. Chỉ báo kinh tế này đã khiến giới đầu tư năng lượng hoảng hốt
Theo tính toán của Platts, nhu cầu tiêu thụ dầu thô ở Trung Quốc đã tăng 2,1% trong tháng 4 lên mức trung bình mỗi ngày là 9,66 triệu thùng. Điều này cho thấy rõ ràng là nhu cầu tiêu thụ dầu thô tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã hồi phục so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, chỉ số PMI sơ bộ của HSBC đã dội gáo nước lạnh lên niềm hy vọng của thị trường.
Tuy nhiên, giá dầu thô nhanh chóng đảo chiều và rút ngắn mức giảm sau khi Mỹ công bố doanh số bán nhà mới trong tháng 4 tăng lên 454.000 căn, mức cao thứ hai kể từ giai đoạn suy thoái cho tới nay, vượt qua dự báo 430.000 căn của giới phân tích. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc hôm 18/5 giảm còn 340.000 người.
Chốt phiên giao dịch ngày 23/5, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 7 trên sàn trao đổi hàng hóa New York giảm nhẹ 3 cent, xuống còn 94,25 USD/thùng. Mức giá thấp nhất trong ngày của dầu thô kỳ hạn này là 92,43 USD mỗi thùng. Trên sàn London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng giảm 16 cent, tương ứng 0,2%, xuống còn 102,44 USD/thùng.
Phiên giao dịch liền trước, hôm 22/5, giá dầu thô kỳ hạn tại New York đã giảm mạnh 2% trong khi giá dầu thô Brent tại London giảm 1,3%, sau khi tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của FED cho thấy khả năng cơ quan này sẽ rút dần hoặc dừng hẳn những chương trình nới lỏng định lượng.
Ngoài vấn đề kinh tế Mỹ, thị trường năng lượng ngày 22/5 còn chịu áp lực lớn từ việc lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ tiếp tục ở mức cao, cách không xa ngưỡng kỷ lục 30 năm là hơn 395 triệu thùng. Trong lúc có nhiều dự báo về lượng tiêu thụ cả năm sẽ suy giảm, thì việc dư cung quá lớn đang trở thành một nỗi lo, tác động mạnh tới tâm lý các nhà đầu tư dầu.
Cũng trên sàn giao dịch hàng hóa New York, chốt phiên 23/5, giá khí tự nhiên giao tháng 6 tăng được 7 cent, tương ứng với mức 1,7%, lên 4,26 USD/ triệu BTU. Giá xăng giao tháng 6 tăng nhẹ được 1 cent, tương ứng với mức 0,4%, lên 2,83 USD mỗi gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn đứng ở mức 2,86 USD/gallon, giảm nhẹ 1 cent, tương ứng 0,4%.
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 30/7, giá xăng dầu trong nước biến động mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 500 - 1.000 đồng/lít…
Đứng trước động thái điều tra Mục 301 mới nhất từ thị trường Hoa Kỳ cùng các quy định pháp lý ngày càng khắt khe trong nước, việc minh bạch hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc không còn là lựa chọn tự nguyện, mà đã trở thành yêu cầu sinh tồn giúp doanh nghiệp Việt Nam quản trị rủi ro và bảo vệ thị phần xuất khẩu...
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.