
Thường thì Airbus và Boeing không bao giờ bỏ lỡ cơ hội ăn mừng những đơn hàng lớn nhất mà họ nhận được tại các triển lãm hàng không thường niên. Các lễ ký hợp đồng bán máy bay luôn được hai hãng sản xuất máy bay này tổ chức "hoành tráng" trước giới truyền thông.
Nhưng năm nay thì khác. Theo hãng tin Bloomberg, trong ba ngày đầu tiên tại triển lãm hàng không Farnborough diễn ra ở London, Anh, Airbus đã giấu nhẹm danh tính của khách hàng mua số máy bay trị giá 24,4 tỷ USD. Boeing cũng không tiết lộ danh tính của khách hàng chi 11 tỷ USD mua máy bay của hãng.
Và hãng tin Reuters cho hay, vào buổi sáng ngày thứ tư của triển lãm, ngày 19/7 theo giờ địa phương, Airbus ký thêm hợp đồng bán 10 máy bay A320neo với giá niêm yết 1,1 tỷ USD, nhưng cũng giấu tên khách hàng. Boeing thì có thêm hợp đồng 11 tỷ USD bán 100 chiếc 737 MAX, và cũng không công bố danh tính bên mua.
Như vậy, trong vòng chưa đầy 4 ngày triển lãm, danh tính của các khách hàng mua 50 tỷ USD máy bay đã được Airbus và Boeing giấu kín.
Đâu là lý do dẫn tới sự che giấu này? Giám đốc bán hàng của Airbus, ông Eric Schulz, nói đó là do nỗi sợ về Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cuộc chiến tranh thương mại căng thẳng giữa nước Mỹ thời ông Trump và Trung Quốc đã tạo ra một "bãi mìn" đối với các công ty toàn cầu có quan hệ kinh doanh với hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
"Thế giới ngày nay được lãnh đạo bởi những dòng tweet (trạng thái trên mạng xã hội Twitter) mỗi buổi sáng bên kia bờ Đại Tây Dương", ông Schulz nói hôm thứ Tư. "Các bạn biết là điều đó gây rất nhiều sức ép đối với các hàng không, cũng như đối với chính phủ các quốc gia".
Theo ông Schulz, một số khách hàng mua máy bay, nhất là các khách châu Á, đã đề nghị Airbus giấu danh tính của họ để "tránh đổ dầu vào lửa".
Một số nguồn thạo tin nói rằng trong số những đơn hàng mà khách hàng giấu tên, có không ít đơn hàng của khách Trung Quốc.
Giới phân tích thì cho rằng hầu hết các đơn hàng như vậy mà Boeing và Airbus nhận được tại Farnborough là của các hãng hàng không hoặc công ty cho thuê máy bay của Trung Quốc. Những khách mua này có thể chờ tới khi được Chính phủ Trung Quốc phê chuẩn hợp đồng mới chính thức lộ diện.
"Tôi muốn họ công khai danh tính, nhưng xét cho cùng… việc có công bố danh tính của họ hay không cũng chẳng tạo nên khác biệt gì. Các đơn hàng vẫn ở đó mà thôi", ông Schulz phát biểu.
Dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy những nước nhập khẩu nhiều dầu nhất châu Âu và các nền kinh tế trong khu vực dễ tổn thương nhất trước cú sốc giá dầu hiện nay…
Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong thời điểm châu Âu đang đẩy mạnh xây dựng năng lực tự chủ về hàng không - vũ trụ và công nghệ không gian. Từ Airbus, Safran, Dassault Aviation đến Ariane 6 và IRIS², Pháp đang sở hữu một hệ sinh thái công nghệ có chiều sâu, đồng thời mở ra những dư địa hợp tác mới với Việt Nam.
Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã khiến người dân Mỹ phải chi thêm một số tiền khổng lồ cho hóa đơn năng lượng của họ, và con số này sẽ tiếp tục gia tăng nếu xung đột còn tiếp diễn...
Nhu cầu than toàn cầu được dự báo tăng 1,2% trong năm 2026, lên mức kỷ lục 8,94 tỷ tấn, khi giá khí đốt tăng mạnh và hiện tượng El Nino khiến nhu cầu sử dụng điện gia tăng…
Gần 1 năm đã trôi qua từ khi Hàn Quốc nhất trí với Tổng thống Donald Trump rằng nước này sẽ rót 350 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.