08:46 23/06/2010

Số triệu phú châu Á tăng vọt trong năm 2009

Dương Lâm

Năm 2009, số lượng triệu phú trên toàn cầu tăng 17%, riêng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương tăng tới 26%

Tài sản của các triệu phú thế giới tăng lên 39.000 tỷ USD trong năm 2009.
Tài sản của các triệu phú thế giới tăng lên 39.000 tỷ USD trong năm 2009.
Bloomberg dẫn báo cáo của Capgemini SA và Merrill Lynch cho biết, trong năm 2009, số lượng triệu phú trên toàn cầu tăng 17%, riêng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương tăng tới 26%.

Số triệu phú có tài sản đầu tư từ 1 triệu USD trở lên, tăng lên 10 triệu người, vượt xa con số 8,6 triệu người một năm trước.

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, dẫn đầu là Hồng Kông và Ấn Độ, hiện có số triệu phú tương đương ở châu Âu, với 3 triệu người.

Đứng thứ hai về mức tăng là khu vực Bắc Mỹ, với 17%, lên 3,1 triệu người. Đây cũng là khu vực có số triệu phú đông nhất.

Tài sản do các triệu phú trên toàn cầu nắm giữ đã tăng được 19%, lên 39.000 tỷ USD nghìn tỷ, sau khi đã giảm hơn 19% trong năm 2008, do khủng hoảng tín dụng khiến nhiều loại chứng khoán mất giá nghiêm trọng.

Trong đó, tài sản của các triệu phú châu Á tăng 31% lên 9.700 tỷ, mức tăng lớn nhất theo khu vực. Tài sản của các triệu phú Bắc Mỹ tăng 18%, lên 10.700 tỷ, còn ở châu Âu là 14%, lên 9.500 tỷ USD.

Số triệu phú tại nước Mỹ có 2,87 triệu người, đông nhất thế giới. Đứng thứ 2 là Nhật Bản với 1,65 triệu người và tiếp sau đó là Đức với 861.500 người.

Tổng số triệu phú của 3 quốc gia này chiếm tới 53,5% tổng số nhà giàu thế giới năm 2009.

Số triệu phú tại Hồng Kông tăng mạnh tới 104%, trong khi tại Ấn Độ là 51% lên 126.700 người.

Theo Business Week, sở dĩ số triệu phú thế giới tăng mạnh trong năm 2009 là do thị trường chứng khoán hồi phục và việc chính phủ nhiều nước tung ra hàng loạt gói kích cầu quy mô lớn.