
Đại học Oxford của Anh, trường vừa
được
Times Higher Education xếp hạng là trường đại học tốt nhất thế giới, có mức học phí bậc đại học chỉ bằng một phần so với học phí của các trường hàng đầu tại Mỹ.
Theo trang CNN Money, học phí bậc đại học ở Oxford chỉ vào khoảng 9.000 Bảng, tương đương khoảng 11.700 USD, mỗi năm. Mức học phí này chỉ tương đương khoảng 1/4 so với học phí của các trường hàng đầu thế giới khác như Harvard, Stanford, hay Học viện Công nghệ California…
Tuy nhiên, mức học phí nói trên chỉ được Oxford áp dụng đối với sinh viên Anh và từ các nước trong Liên minh châu Âu (EU). Sinh viên từ các khu vực khác trên thế giới phải trả từ 15.295 Bảng (19.860 USD) đến 22.515 Bảng (29.230 USD) học phí mỗi năm ở trường này.
Mặc dù vậy, đây vẫn là mức học phí “mềm” hơn so với các trường đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ.
Tờ báo Times Higher Education mới đây đã xếp Oxford là trường đại học tốt nhất thế giới năm 201 6-2017, đánh dấu lần đầu tiên một trường đại học của Anh đứng đầu xếp hạng của tờ báo này.
Học viện Công nghệ California, trường từng 5 lần đứng đầu xếp hạng trên, bị tụt xuống vị trí thứ hai.
Anh có thể là một địa chỉ du học có học phí thấp hơn so với ở Mỹ, nhưng thực ra học phí các trường đại học ở Anh hiện nay đã tăng nhiều so với trước kia.
Học phí đối với hầu hết sinh viên tại các trường đại học Anh đã tăng gấp 3 lần vào năm 2012 do thay đổi trong chính sách của Chính phủ nước này. Các trường như Oxford và Cambridge đã phải nỗ lực nhiều để việc tăng học phí không cản trở những sinh viên có điều kiện kinh tế kém hơn.
Những năm gần đây, các trường này đã khuyến khích việc tuyển đầu vào một tỷ lệ lớn hơn sinh viên là học sinh từ các trường trung học công lập. Trước đây, các trường đại học hàng đầu của Anh có tiếng là tuyển một tỷ lệ lớn sinh viên là học sinh từ các trường tư thục vốn chỉ dành cho con nhà giàu.
Tuy vậy, vẫn có tới khoản 40% sinh viên Oxford hiện nay đến từ các trường trung học tư thục, trong khi chỉ có khoảng 7% trẻ em ở Anh theo học những trường như vậy.
Dưới đây là học phí năm học 2016-2017 của các trường đại học hàng đầu thế giới xếp sau Oxford trong xếp hạng mà Times Higher Education công bố:
2. Học viện Công nghệ California: 45.846 USD
3. Đại học Stanford: 47.331 USD
4. Đại học Cambrige, Anh: 9.000 Bảng (11.684 USD)
5. Học viện Công nghệ Massachusetts: 48.140 USD
6. Đại học Harvard: 43.280 USD
7. Đại học Princeton: 45.320 USD
8. Đại học Hoàng gia London, Anh: 9.000 Bảng (11.684 USD)
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.