
Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa với mức giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi giá dầu thô đi xuống và nỗi lo về xung đột thương mại khiến chỉ số không giữ được đà tăng.
Trước đó, trong phiên ngày thứ Ba, S&P 500 đã nhích gần đến mức điểm kỷ lục thiết lập vào hôm 26/1. Chỉ số Dow Jones cũng hạ nhẹ trong phiên ngày thứ Tư, trong khi chỉ số Nasdaq có phiên tăng thứ 7 liên tiếp.
Hai phiên đầu tuần, giới đầu tư ở Phố Wall lạc quan về các báo cáo lợi nhuận khả quan. Tuy nhiên, trong phiên này, nỗi lo về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung một lần nữa phủ bóng lên thị trường.
Trung Quốc ngày 8/8 công bố danh sách những sản phẩm Mỹ với tổng kim ngạch nhập khẩu 16 tỷ USD vào Trung Quốc mỗi năm bị áp thuế 25%. Đây là động thái trả đũa của Bắc Kinh đối với việc Mỹ trước đó chốt danh sách và thời điểm chính thức áp thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng Trung Quốc.
"Tình trạng này sẽ tiếp diễn ít nhất cho tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11", ông Robert Phipps, Giám đốc công ty Per Stirling ở Austin, Texas , nói với hãng tin Reuters. "Chẳng có lý do gì để Trung Quốc đàm phán với Mỹ ngay bây giờ, bởi nếu chờ qua tháng 11, tình hình chính trị ở Mỹ sẽ có lợi hơn cho Trung Quốc".
Các cổ phiếu công nghiệp vốn nhạy cảm với tin thương mại trở thành nguồn sức ép giảm điểm lớn nhất đối với Dow Jones phiên này. Trong đó, giảm mạnh nhất là cổ phiếu Boeing và Caterpillar.
Nhóm cổ phiếu năng lượng giảm 0,8% do giá dầu thô giảm vì chiến tranh thương mại leo thang và dữ liệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc chững lại.
Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ tạo lực đẩy mạnh mẽ nhất cho S&P 500, dẫn đầu là sự đi lên của cổ phiếu Microsoft, Facebook và Alphabet.
Lúc đóng cửa, Dow Jones giảm 0,18%, còn 25.583,75 điểm. S&P 500 hạ 0,03%, còn 2.857,7 điểm. Nasdaq tăng 0,06%, đạt 7.888,33 điểm.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2018 trên thị trường chứng khoán Mỹ đang khép lại. Đến nay đã có 440 công ty thuộc S&P 500 công bố báo cáo, trong đó có 78,6% đưa ra kết quả tốt hơn dự báo.
Cổ phiếu hãng xe điện Tesla giảm 2,4% phiên này, sau khi tăng hơn 10% phiên ngày thứ Ba. Hội đồng Quản trị Tesla đang cân nhắc ý tưởng của Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk về đưa hãng này trở thành một doanh nghiệp tư nhân. Hôm thứ Ba, ông Musk gây bất ngờ khi đưa ra ý tưởng này, khiến giá cổ phiếu Tesla tăng vọt.
Cổ phiếu hãng giải trí Walt Disney giảm 2,2% sau khi công ty đưa ra mức lợi nhuận quý 2 không đạt dự báo. Cổ phiếu này còn chịu áp lực giảm khi có tin nói rằng Trung Quốc từ chối đề nghị của Disney về chiếu bộ phim "Christopher Robin" ở quốc gia đông dân nhất thế giới.
Cổ phiếu hãng thời trang Michael Kors tăng 6,7% sau khi công ty công bố mức lợi nhuận vượt dự báo và nâng dự báo lợi nhuận cả năm.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá phiên này nhiều gấp 1,22 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, số mã tăng nhiều gấp 1,04 lần số mã giảm.
Có tổng cộng 5,95 tỷ cổ phiếu được giới giao dịch ở Phố Wall chuyển nhượng phiên này, so với mức bình quân 6,31 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Tuần này, chiến tranh Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, khiến thị trường năng lượng phát đi những tín hiệu đáng lo và đẩy giá dầu vượt 94 USD/thùng...
Hàng chục triệu người dùng ChatGPT tại châu Âu sẽ bắt đầu nhìn thấy quảng cáo từ ngày 24/8, khi OpenAI mở rộng ChatGPT Ads tới 31 quốc gia. Động thái này diễn ra trong lúc các nhà quản lý châu Âu vẫn đặt câu hỏi về ranh giới giữa quảng cáo, cá nhân hóa và thao túng người dùng trong chatbot AI…
Thế hệ Gen Z tại Mỹ, gồm những người sinh từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010, đang ngày càng lo ngại về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Mức thuế quan mới có hiệu lực ngay sau khi bước sang ngày 22/8 theo giờ Mỹ, áp dụng cho khoảng 20 tỷ USD hàng hóa của Canada...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ năm 2026, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nhất nếu dòng vốn bất ngờ suy giảm...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.