
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, với chỉ số S&P 500 có phiên giảm thứ 5 liên tiếp, khi nhóm cổ phiếu tài chính sụt giảm vì mối lo rằng các quy chế giám sát đối với ngành ngân hàng sẽ bị thắt chặt một khi Đảng Dân chủ chính thức nắm quyền kiểm soát Hạ viện.
Theo tin từ Reuters, cổ phiếu tài chính ở Phố Wall đồng loạt trượt giá sau khi nghị sỹ Dân chủ Maxine Waters, người được dự báo sẽ trở thành Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện, nói rõ ý định thúc đẩy việc siết các quy chế giám sát đối với ngành tài chính.
Bà Waters bày tỏ lo ngại đối với nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về giảm các yêu cầu vốn và thanh khoản đối với các ngân hàng. Bà cũng nói muốn FED đẩy mạnh giám sát các ngân hàng lớn.
Nhóm cổ phiếu tài chính giảm 1,4%, trở thành nhóm giảm mạnh nhất trong S&P phiên này. Trong đó, nhóm ngân hàng sụt 1,7%.
Mức độ giảm điểm của chứng khoán Mỹ được thu hẹp một phần sau khi Thủ tướng Anh Theresa May giành được sự ủng hộ của các bộ trưởng trong nội các Anh về một dự thảo thỏa thuận cho việc London ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Tuy nhiên, đà giảm của thị trường được nối lại vào nửa giờ đồng hồ giao dịch cuối cùng.
Nhóm cổ phiếu công nghệ cũng tiếp tục xu hướng giảm của những phiên gần đây, với cổ phiếu Apple giảm phiên thứ năm liên tiếp vì nỗi lo doanh số điện thoại iPhone giữ được tốc độ tăng trưởng như trước. Khi chạm đáy trong phiên giao dịch, cổ phiếu Apple giảm hơn 20% so với mức kỷ lục.
Chốt phiên, cổ phiếu Apple giảm 2,8%, góp phần kéo nhóm công nghệ của S&P sụt 1,3%.
Chứng khoán Mỹ đã bắt đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư với sắc xanh của các chỉ số, khi giá dầu hồi phục và thống kê cho thấy giá tiêu dùng ở Mỹ tăng đúng với dự báo. Dữ liệu này làm dịu mối lo về sự tăng nóng của lạm phát và khả năng FED đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất.
Tuy nhiên, đến giữa phiên, tâm lý của thị trường lại chuyển xấu, khi nhà đầu tư gia tăng mối lo về sự suy giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
"Những bấp bênh đang phủ bóng lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cộng thêm các vấn đề về thương mại, đang khiến nhà đầu tư chần chừ", ông Chad Morganlander, nhà quản lý danh mục cấp cao thuộc Washington Crossing Advisors, nhận định.
Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 205,99 điểm, tương đương giảm 0,81%, còn 25.080,5 điểm. S&P giảm 0,76%, còn 2.701,58 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,9%, còn 7.136,39 điểm.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,54 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,93 lần.
Các nhà giao dịch cổ phiếu ở Phố Wall chuyển nhượng tổng cộng 8,96 tỷ cổ phiếu phiên này, so với mức bình quân 8,53 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.