
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã chính thức nhận giải thưởng “Công ty Chứng khoán tốt nhất Việt Nam” trong cuộc bình chọn Asiamoney Brokers Poll 2013 do Tạp chí Asiamoney thực hiện và công bố cuối tuần qua.
Đây là lần thứ 24 Asiamoney tổ chức giải này và là lần thứ hai Việt Nam có mặt trong danh sách được bình chọn bên cạnh các công ty, tập đoàn lớn của 13 quốc gia khác thuộc khu vực châu Á.
Giải thưởng năm nay có sự cạnh tranh cao hơn so với các năm trước khi có sự tham gia của 2.486 tổ chức khác nhau và nhận được tổng cộng 5.490 lượt bình chọn.
SSI cũng là một trong 30 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất trên thị trường cho đến thời điểm này (với vốn điều lệ gần 3.538 tỷ đồng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh giấy phép tăng vốn vào ngày 1/3/2013) và là một trong số ít doanh nghiệp niêm yết không có vay nợ.
Kết thúc quý 3/2013, thị phần môi giới của SSI trên HSX đạt 9,72% (đứng ở vị trí thứ 2) và 6,12% trên HNX (xếp ở vị trí thứ 4).
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Hơn 640 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 13.100 đồng/cổ phiếu...
Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 17,5% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng thấp nhất trong 5 quý gần đây...
Sáng 14/7, gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu, đạt giá trị vốn hóa khoảng 14.400 tỷ đồng…
Cuối phiên giao dịch 14/7, thị giá PNJ bật tăng kịch trần về vùng giá 46.900 đồng/cổ phiếu với gần 12 triệu cổ phiếu sang tay.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.