
Marathon - một nền tảng về dạy thêm trực tuyến của Việt Nam vừa gọi được 1,5 triệu USD vốn đầu tư cho vòng tiền hạt giống (pre-seed).
Các quỹ đầu tư tham gia rót vốn cho Edtech này bao gồm Forge Ventures, Venturra Discovery, iSeed, và các nhà đầu tư thiên thần nhiều lĩnh vực giáo dục và công nghệ khác.
Nguồn vốn mới được cho là sẽ giúp Marathon thí điểm dạy thêm các môn Toán, Lý, Hóa cho khối lớp 6-12 trong Chương trình Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ mở rộng các khóa học cho toàn bộ các môn học trong tương lai.
Hai nhà sáng lập của Marathon là Phạm Đức - cựu chuyên viên quản lý đầu tư tại quỹ đầu tư TPG Capital và Trần Việt Tùng - đồng sáng lập Triip.Me và Christina’s.
Theo Marathon, hiện phần lớn 18 triệu học sinh, sinh viên Việt Nam vẫn dựa vào việc học thêm để bổ sung kiến thức cũng như cải thiện điểm số trong kỳ và đạt điểm cao trong các kỳ thi chuyển cấp và đại học.
Đặc biệt, khoảng 50% đến 70% học sinh khối lớp 12 tham gia các lớp học thêm sau giờ học nhưng thị trường vẫn rất phân mảnh. Nhiều trung tâm dạy thêm được điều hành bởi các cựu giáo viên trường công lập và tập trung tại các thành phố lớn.
Đối với giáo viên, điều hành một trung tâm đồng nghĩa với việc họ cần phải xử lý cả các công việc hành chính như tiếp thị, tuyển sinh và liên lạc với phụ huynh.
Các phần việc này sẽ khiến cắt giảm thời gian dành cho việc thiết kế các khóa học của mình. Khi các lệnh giãn cách xã hội được thực thi bởi đại dịch Covid-19, các lớp học này phải nhanh chóng chuyển sang các nền tảng giảng dạy trực tuyến.
Khi giáo viên tham gia Marathon, start-up này sẽ đảm nhận xử lý các công việc hành chính. Mô hình trực tuyến của Edtech này cũng giúp giáo viên có thể tiếp cận nhiều sinh viên hơn, kể cả ở các thành phố khác. Những giáo viên chuyển từ các trung tâm dạy thêm sang Marathon được cho là có thể tăng thu nhập lên gấp 2-3 lần.
Một bộ phận người dân Mỹ vốn từ lâu đã cho rằng việc tuyển dụng lao động nước ngoài và tiếp nhận sinh viên quốc tế làm giảm cơ hội việc làm, gây bất lợi cho sinh viên và người lao động nước này...
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, hiện còn một số Thông tư đến nay không còn áp dụng và đã có văn bản khác điều chỉnh...
Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…
Thông qua sáng kiến AI Riser 2026, Google đang mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng AI tại Việt Nam, không chỉ dành cho lập trình viên chuyên nghiệp mà còn hướng tới sinh viên, nhà giáo dục, nhà sáng tạo và hộ kinh doanh nhỏ, với 750 dự án được phát triển...
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu, Đà Nẵng nổi lên như một điểm sáng trong việc áp dụng công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc nâng chất lượng của mô hình phát triển kinh tế vườn và trang trại ở các vùng miền núi vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.