
Năm 2017, ông Pranjal, ông Aditya (Ấn Độ) và ông Sek (Singapore) quyết định cùng nhau thành lập Học viện Xaltius tại Singapore để cung cấp đào tạo về khoa học dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo (AI).
Bốn năm trước, khi muốn mở rộng hoạt động ra nước ngoài, sau khi cân nhắc giữa nhiều thị trường khởi nghiệp hàng đầu, họ cùng đi đến lựa chọn sẽ phát triển thêm tại Dubai, một tiểu vương quốc thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ở Trung Đông. Lý do được các nhà sáng lập Xaltius đưa ra là "Chính phủ Dubai đang có nhiều chương trình thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ để thúc đẩy những sáng kiến mới...đây là một thị trường tốt".
Thu hút và đào tạo nhân tài cho lĩnh vực AI hiện là một trong những mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về AI 2031 của UAE. Để thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và thu hút nhiều tài năng và công ty trong ngành, Chính phủ Dubai thậm chí sẵn sàng thông qua chương trình cư trú dài hạn "thị thực vàng" - có kỳ hạn đến 10 năm, dành cho các nhà đầu tư, doanh nhân và những người có kỹ năng chuyên môn, chẳng hạn như bác sĩ và nhà khoa học.
Trong khi Mỹ đã tìm cách hạn chế sự tiếp cận của Trung Quốc đối với các con chip cao cấp và các công nghệ tiên tiến khác nhằm hạn chế sự phát triển của công nghệ quân sự của Trung Quốc, thì UAE, một trong những quốc gia Trung Đông lại đang dựa vào AI để đa dạng hóa nền kinh tế của từ dầu mỏ, đã quyết định giữ lập trường "trung lập" trong cuộc đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc.
Điều này đã khiến cho Học viện Xaltius mặc dù không bị ảnh hưởng từ việc cạnh tranh quyền lực giữa hai cường quốc vẫn lựa chọn Dubai vì "Dù sao lựa chọn những khu vực trung lập vẫn tốt hơn" - một nhà sáng lập nói.
Theo tờ CNA, nhiều công ty công nghệ Đông Nam Á trong nhiều lĩnh vực như tài chính, chăm sóc sức khỏe hay giáo dục,... đang hướng đến UAE và các quốc gia Trung Đông khác vì bị thu hút bởi một môi trường thân thiện và cùng nhiều tiềm năng cho thấy cơ hội phát triển rộng mở.
Hơn hai chục công ty công nghệ Đông Nam Á đã mở rộng sang Trung Đông, trong đó có công ty công nghệ tài chính như Ant International có trụ sở tại Singapore, công ty con của gã khổng lồ công nghệ tài chính Trung Quốc Ant Group.
Một ví dụ khác là công ty khởi nghiệp giải pháp AI Dyna.Ai, sau khi thành lập trụ sở chính tại Singapore vào tháng 3 năm nay, cũng đã mở thêm chi nhánh tại UAE khoảng 2 tháng trước. Chủ tịch của công ty, ông Tomas Skoumal, người Séc cho biết thật dễ dàng khi thành lập một công ty tại Dubai.
Công ty phân tích dữ liệu của Malaysia, The Decision Labs cũng đã mở thêm chi nhánh tại Dubai vào đầu năm nay vì muốn khám phá các cơ hội ở UAE, Ả Rập Xê Út và Qatar. Sau khi thâm nhập thị trường, họ cho biết họ dễ dàng kết nối với các đối tác địa phương tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và dễ dàng nhận được nhiều hỗ trợ đầu tư để phát triển tại một thị trường mới.
UAE, Ả Rập Xê Út và Qatar, đã thể hiện cam kết đặc biệt mạnh mẽ đối với việc phát triển và triển khai các công nghệ AI, theo công ty dịch vụ chuyên nghiệp PwC. Dự kiến AI sẽ đóng góp khoảng 320 tỷ USD vào nền kinh tế Trung Đông đến năm 2030, với Ả Rập Xê Út và UAE hưởng lợi nhiều nhất với 135,2 tỷ USD (12,4% GDP) và 96 tỷ USD (13,6% GDP).
Các công ty Đông Nam Á và các công ty khởi nghiệp công nghệ khác ở UAE cho biết việc thành lập một công ty tại Trung Đông đang cực kỳ dễ dàng. Trong khi đó, các quốc gia này còn cung cấp cơ sở hạ tầng tốt và hỗ trợ tài chính hào phóng cho bất kỳ công ty công nghệ nào. Bên cạnh đó, các chính sách về thị thực của UAE đã thu hút các cá nhân tài năng và gia đình của họ đến khởi nghiệp tại các quốc gia này.
Trung Đông là một trong ba khu vực đang tập trung nhiều công ty khởi nghiệp, bên cạnh Đông Nam Á và Mỹ Latinh. Điều này là do tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập cũng là những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, trong khi đó, Đông Nam Á lại có lợi thế địa chính trị ổn định.
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cảnh báo việc các công ty công nghệ lớn (Big Tech) chạy đua đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dẫn đến một kết cục ảm đạm đối với thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu...
Lầu Năm Góc trước đây từng loại doanh nghiệp chip nhớ của Trung Quốc CXMT khỏi danh sách 1260H, nhưng trong bản cập nhật mới nhất đã xuất hiện doanh nghiệp này...
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) thực hiện quản lý hoạt động tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra, chấp nhận rủi ro khoa học, rủi ro công nghệ trong phạm vi có kiểm soát...
AI không thay thế con người mà trở thành công cụ trao quyền cho con người. Trong kỷ nguyên trí tuệ số, sứ mệnh cốt lõi của ngành xuất bản vẫn là tạo ra tri thức đáng tin cậy, đồng thời đổi mới giáo dục để thích ứng với những thay đổi do AI mang lại…
Ngày 26/6/2026 - Công ty TNHH KUKA Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP Training) chính thức khánh thành Trung tâm Công nghệ Tự động hóa 2.0 - KUKA Automation 2.0 Technology Center, đánh dấu bước tiến mới trong việc thúc đẩy ứng dụng tự động hóa thông minh và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.