
Meituan Dianping, startup công nghệ giá trị thứ 4 thế giới của Trung Quốc, vừa tiết lộ khoản lỗ lớn ngay trước thềm thương vụ niêm yết cổ phiếu lần đầu (IPO) đang được đặt nhiều kỳ vọng.
Cụ thể, startup giao đồ ăn và đánh giá nhà hàng lớn nhất tại Trung Quốc này, báo lỗ ròng 19 tỷ Nhân dân tệ (2,9 tỷ USD) trong năm ngoái, chủ yếu do chi phí marketking và nghiên cứu cao. Dù vậy, năm ngoái, công ty này ghi nhận doanh thu tăng hơn gấp đôi lên 33,9 tỷ Nhân dân tệ.
Meituan Dianping đang muốn chào bán cổ phần ra công chúng để huy động thêm tiền cho cuộc chiến cạnh tranh tốn kém với các đại gia công nghệ hàng đầu Trung Quốc, đặc biệt là khi startup này đang mở rộng ra nhiều lĩnh vực mới từ gọi xe cho tới tài chính. Hiện tại, gã khổng lồ Tencent đang nắm giữ hơn 20% cổ phần của Meituan Dianping.
Meituan Dianping đang nhắm tới IPO trên sàn chứng khoán Hồng Kông với mục tiêu huy động 6 tỷ USD trên định giá khoảng 60 tỷ USD.
Mức định giá 60 tỷ USD của startup này là cao hơn nhiều so với các công ty tương tự, Li Yujie, nhà phân tích tại Viện nghiên cứu RHB Research Institute Sdn ở Hồng Kông nhận định. "Meituan nhắm tới định giá này dựa trên khả năng kiếm tiền mạnh mẽ từ các nền tảng của mình với những dịch vụ đa dạng".
Năm 2017, Meituan Dianping có doanh thu tăng gấp 3 lần lên 33,9 Nhân dân tệ nhưng lại lỗ ròng tới 19 tỷ Nhân dân tệ - Nguồn: Meituan Dianping/Bloomberg.
Meituan được thành lập bởi Wang Xing - người hiện là giám đốc điều hành (CEO) vào năm 2010. Khi đó, đây là một trang web mua hàng theo nhóm tương tự như Groupon Inc. trước khi sáp nhập với Dianping - startup đánh giá nhà hàng vào năm 2015. Sau khi IPO, Wang vẫn nắm cổ phần kiểm soát tại Meituan Dianping.
Năm ngoái, Meituan Dianping đã xử lý các giao dịch trị giá 57 tỷ USD với hơn 300 triệu người dùng hoạt động - tương đương dân số Mỹ - và hơn 4 triệu nhà cung cấp. Công ty này mới đây đã mở rộng sang các lĩnh vực như gọi xe, chia sẻ xe đạp, du lịch. Chỉ với vài nút bấm trên ứng dụng di động, người dùng có thể đặt giao đồ ăn nóng hổi, thực phẩm tươi, đặt dịch vụ massage, cắt tóc hay làm móng ngay tại nhà hoặc văn phòng.
Sự ra đời của Meituan được xem là dấu hiệu cho sự trỗi dậy của công nghệ Trung Quốc. Một thế hệ những startup như Meituan hay startup gọi xe Didi Chuxing đang mọc lên, xây dựng một nền công nghiệp Internet từ lâu bị thống trị bởi các gã khổng lồ như Tencent, Alibaba hay Baidu của Trung Quốc.
Theo Bloomberg, định giá gần đây nhất của Meituan là 30 tỷ USD, startup công nghệ giá trị thứ 4 thế giới.
Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán có thể cấp thêm vốn cho Meituan để mở rộng và cạnh tranh với các công ty khác. Tuy vậy, công ty này phải đối mặt với các đối thủ đáng gờm trong những mảng kinh doanh chính như với các công ty được Alibaba trợ vốn trong mảng giao thực phẩm, với Didi Chuxing trong lĩnh vực gọi xe, với Ctrip trong du lịch và trong lĩnh vực thanh toán thì đụng độ với Tencent.
Công ty này cũng cạnh tranh với startup chia sẻ xe đạp Ofo sau khi chi 2,7 tỷ USD cho thương vụ thâu tóm Mobike.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.