
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Ngọc Trang
14/03/2018, 13:15
Số vốn nhận được sẽ được Ofo tiếp tục rót vào cuộc chiến cạnh tranh "đốt tiền" ở cả trong nước và nước ngoài
Ngày 13/3, startup chia sẻ xe đạp Ofo của Trung Quốc tuyên bố nhận được 866 triệu USD trong vòng gọi vốn mới đây từ các nhà đầu tư dẫn đầu là tập đoàn Alibaba.
Theo hãng thông tấn Xinhua, đây là con số kỷ lục trong một vòng huy động vốn của lĩnh vực chia sẻ xe đạp tại Trung Quốc. Ngoài Alibaba, các nhà đầu tư khác tham gia vòng gọi vốn này của Ofo còn có Haofeng Group, Tianhe Capital, công ty tài chính Ant Financial của Alibaba và Junli Capital.
Số vốn huy động được sẽ được Ofo rót vào cuộc cạnh tranh tốn kém với đối thủ Mobike - startup chia sẻ xe đạp được trợ vốn bởi Tencent (một trong những đối thủ lớn nhất của Alibaba tại Trung Quốc).
Năm ngoái, Tập đoàn Alibaba cũng dẫn đầu vòng gọi vốn 700 triệu USD của Ofo - thương vụ được tuyên bố một tháng sau khi Mobile cho biết nhận được 600 triệu USD vốn đầu tư từ Tencent.
Ofo và Mobike hiện là hai công ty cung cấp dịch vụ chia sẻ xe đạp lớn nhất tại Trung Quốc. Cả hai startup này đều được định giá hơn 1 tỷ USD và đang cùng nắm giữ hơn 90% thị phần tại Trung Quốc. Đồng thời, cả Ofo và Mobike đều đang chi mạnh cho việc mở rộng ra các thị trường nước ngoài.
"Ofo đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng nhanh sang phát triển chất lượng cao", nhà sáng lập, CEO Dai Wai của Ofo nói trong một thông cáo. Ofo cho biết hiện có khoảng 200 người dùng trên toàn thế giới và có mặt tại 250 thành phố ở 21 quốc gia.
Tuy nhiên, các startup chia sẻ xe đạp tại Trung Quốc đều đang gặp vấn đề lớn về vốn, chủ yếu là do phải chi đậm để "đấu" với nhau. Từ năm ngoái, "bong bóng chia sẻ xe đạp" tại Trung Quốc bắt đầu vỡ khi có tới 60 startup đua nhau cạnh tranh.
Các startup cạn vốn bắt đầu sáp nhập với nhau hoặc bị thâu tóm. Trong đó có Bluegogo - startup bị mua lại một phần bởi Didi (startup gọi xe từng thâu tóm Uber tại Trung Quốc) vào cuối năm ngoái. Sự hiện diện của Didi trên thị trường chia sẻ xe đạp cũng là một vấn đề gây đau đầu cho Ofo và Mobile.
Didi hiện cung cấp nhiều loại dịch vụ chia sẻ xe đạp thông qua ứng dụng của các đối tác, trong đó có cả Ofo. Nhưng điều này không giúp ích nhiều cho Ofo bởi mối quan hệ hợp tác đó dẫn tới việc hành khách thậm chí sẽ dùng ứng dụng của Didi nhiều hơn và không phải cài đặt cả hai phần mềm.
Theo nhiều nhà phân tích, một giải pháp cho Ofo và Mobile là sáp nhập lại với nhau. Tuy nhiên, Alibaba và Tencent được cho là phản đối thương vụ này bởi cả hai đều muốn nắm quyền kiểm soát thị trường chia sẻ xe đạp tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
Xuất khẩu dịch vụ số toàn cầu đạt 4,8 nghìn tỷ USD năm 2024, Mỹ chiếm 15% với 741 tỷ USD...
Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và quốc gia đông dân thứ tư thế giới, đang đối diện nghịch lý căn bản của kỷ nguyên biến đổi khí hậu: một mặt là quốc gia “dễ tổn thương khí hậu”, mặt khác lại thuộc nhóm phát thải khí nhà kính cao nhất toàn cầu...
Các cơ quan an ninh mạng Mỹ và Canada vừa phát đi cảnh báo vẽ về một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhắm vào hệ thống chính phủ và các tổ chức hạ tầng trọng yếu. Mục tiêu của nhóm tin tặc không chỉ là do thám mà còn nhằm duy trì sự kiểm soát lâu dài để phục vụ khả năng gây gián đoạn hoặc phá hoại trong tương lai.
Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến giá một số tài sản có sự biến động đáng kể, gồm giá bạc lập kỷ lục mới, đồng yên Nhật tăng mạnh sau khi có tín hiệu tăng lãi suất, và giá tiền ảo sụt giảm rồi hồi phục...
Diễn đàn Hợp tác Thương mại và Đầu tư Canada - Trung Quốc tại Toronto mở ra bước tiếp xúc thương mại cấp cao hiếm thấy, cùng tín hiệu tích cực từ APEC, cho thấy quan hệ kinh tế song phương đang vào giai đoạn thuận lợi với nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: