
Ông Hồ Hữu Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM, trấn an người gửi tiền sau sự cố tại Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank).
Về sự việc ông Lê Anh Kiệt, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Southern Bank bị bắt giữ, Ngân hàng Nhà nước tại Tp.HCM đã phản ứng thế nào, thưa ông?
Được tin ông Lê Anh Kiệt bị cơ quan công an bắt, thì chúng tôi đã ngay lập tức xác minh lại và được biết đây là do ông Kiệt có hành vi dọa giết người. Đây là hành vi vi phạm thuộc về cá nhân của ông Kiệt.
Chúng tôi khẳng định rằng chuyện ông Kiệt và tài sản của Ngân hàng Phương Nam là hoàn toàn khác nhau, một ngân hàng đang hoạt động bình thường và làm ăn có lãi.
Tôi có mời Hội đồng Quản trị của ngân hàng này lên họp ngày hôm qua (15/1) và đề nghị họ cử ngay một Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới. Hội đồng Quản trị đã có đề cử ông Mạch Thiệu Đức, chúng tôi đã đồng tình và trình cho Ngân hàng Trung ương chuẩn y ông này làm chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Một số khách hàng của Southern Bank tỏ ra lo lắng và muốn rút tiền khỏi ngân hàng. Là đại diện Ngân hàng Nhà nước tại Tp.HCM, ông có lời khuyên nào đối với họ?
Việc gửi tiền với Ngân hàng Phương Nam nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung vẫn là một hoạt động bình thường. Tôi nghĩ khách hàng của Ngân hàng Phương Nam không có gì phải xáo động. Sự cố này tất nhiên thì cũng có nhiều người lo lắng, nhưng tôi nghĩ rằng tài sản của bà con gửi ở ngân hàng được đảm bảo bằng nhiều cơ chế, trong đó có cơ chế bảo hiểm tiền gửi.
Trường hợp khách hàng vẫn tiếp tục rút tiền ra nhiều thì Ngân hàng Nhà nước có biện pháp nào hỗ trợ cho Southern Bank không?
Ngày hôm qua, sau khi họp với Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phương Nam, chúng tôi yêu cầu ngân hàng này phải tuân thủ một số điều kiện chỉ đạo. Sáng nay chúng tôi cũng gửi một tổ công tác xuống để nắm tình hình và tìm những phương án giải quyết, trong đó xem xét một số tài sản có đảm bảo để khi cần thiết Ngân hàng Nhà nước và cả các ngân hàng khác cũng sẵn lòng hỗ trợ cho Ngân hàng Phương Nam.
Hiện Ngân hàng Nhà nước đã có những giải pháp nào để bảo đảm đề phòng các sự cố tương tự có thể xẩy ra trong tương lai?
Theo chỉ đạo của Thống đốc, đầu tiên là việc thanh tra gắt gao, không để cho các ngân hàng có sai phạm. Thứ hai là đề án phòng chống việc rút tiền hàng loạt thì chúng tôi đã thành lập và tập dượt, để sẵn sàng với các sự cố.
Quốc hội thảo luận sửa đổi ba đạo luật trọng yếu trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng với mục tiêu tháo gỡ rào cản pháp lý, mở rộng dư địa điều hành và tiệm cận thông lệ quốc tế. Dù đồng thuận về yêu cầu đổi mới, nhiều đại biểu nhấn mạnh việc nới lỏng cơ chế phải đi kèm kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không đánh đổi an toàn của hệ thống tài chính…
Trước những phản ánh kéo dài của cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan, chấm dứt tình trạng thủ phức tạp khiến doanh nghiệp phải “đi vòng”…
Không còn dừng ở các ứng dụng hỗ trợ, AI đang đi sâu vào “lõi” vận hành của ngành ngân hàng, từ cung ứng dịch vụ đến quản trị rủi ro. Tuy nhiên, khi rào cản công nghệ dần thu hẹp, thách thức lớn nhất chuyển sang bài toán dữ liệu và năng lực quản trị. Đây là yếu tố quyết định mức độ an toàn, hiệu quả và niềm tin của thị trường đối với quá trình chuyển đổi số của các ngân hàng…
Mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng tiếp tục ổn định trong đầu tháng 8, nhưng sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng và những điều chỉnh nhỏ lẻ ở từng kỳ hạn cho thấy cuộc đua huy động vốn vẫn chưa hạ nhiệt…
Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao và hội nhập sâu rộng, Quốc hội đang xem xét sửa đổi đồng bộ ba luật quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao an toàn hệ thống. Các đại biểu đề xuất làm rõ các quy định về quản lý ngoại hối, bảo mật dữ liệu và phòng, chống rửa tiền để nâng cao hiệu quả thực thi…
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.