Tách giải phóng mặt bằng thành dự án riêng: Tránh lạm dụng để đất trống, không sử dụng
Nhĩ Anh
07/11/2024, 06:00
Việc tách dự án giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập sẽ góp phần thúc đẩy nhanh quá trình triển khai thực hiện và hoàn thành dự án đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần có cơ chế, quy định tránh tình trạng lạm dụng việc tách giải phóng mặt bằng xong để đất trống không sử dụng hoặc tách xong lại dùng vào mục đích khác…
Ảnh minh họa
Góp ý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) ngày 6/11, đại biểu Trình Lam Sinh, đoàn An Giang, thống nhất thông qua theo quy trình một kỳ họp với các lý do như trong Báo cáo giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhất là về yêu cầu khẩn trương cải cách, sửa đổi các quy định liên quan đến đầu tư công, nhằm nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải phóng nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành hàng loạt các mục tiêu, dự án lớn tại Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2030 như đạt 5.000km đường cao tốc đến năm 2030 và dự án đường cao tốc tốc độ cao trục Bắc- Nam,…
ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ HOÀN THÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
Theo đại biểu, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công gặp nhiều khó khăn, vướng mắc mà vấn đề lớn nhất đó là thời gian để thực hiện dự án.
Liên quan đến quy hoạch và giải phóng mặt bằng, đại biểu nhấn mạnh “đây là nỗi ám ảnh của nhà đầu tư cũng như nhà thầu xây dựng khi thực hiện các dự án đầu tư công” do tính chất phức tạp, thủ tục kéo dài, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tiến hành xác định nguồn gốc của đất, xác định giá, phương án bồi thường, di dời, tái định cư….tất cả phải được sự đồng thuận chung của cộng đồng. Chính vì vậy, các dự án có giải phóng mặt bằng đều rất chậm, có khi kéo dài hơn cả thời gian triển khai dự án làm cho việc giải ngân gặp rất nhiều khó khăn…
Để khắc phục những vấn đề trên, đại biểu đồng tình với các nhóm chính sách dự thảo luật quy định. Các quy định này thể hiện tính phân cấp rất mạnh mẽ, tăng tính chủ động cho địa phương, tăng thẩm quyền, trách nhiệm cho UBND các cấp, rút ngắn thời gian thực hiện dự án, đặc biệt là các quy định như tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập...
Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Trình Lam Sinh, nêu ý kiến.
“Với việc tách dự án giải phóng mặt bằng ra khỏi xây lắp trở thành dự án độc lập sẽ góp phần thúc đẩy nhanh quá trình triển khai thực hiện và hoàn thành dự án đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng vì được bố trí nguồn vốn và có quy trình, thủ tục riêng để thực hiện”.
Đại biểu đoàn An Giang nhấn mạnh và cho rằng “đây là mong mỏi của các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng nhằm rút ngắn thời gian các dự án có giải phóng mặt bằng nói chung. Những chính sách này khi được thông qua sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian vừa qua, tạo điều kiện để thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, dự án phát triển”.
Cùng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp khẳng định về tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập nhằm khắc phục bất cập thời gian qua được thực hiện khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, theo hướng đối với các dự án quan trọng quốc gia và các dự án nhóm A, B, C do cấp thẩm quyền quyết định và giao cho Chính phủ quy định thực hiện chi tiết với điều kiện là phải đảm bảo công tác quy hoạch, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhằm tránh giải phóng mặt bằng tràn lan.
Còn đại biểu Nguyễn Trúc Sơn, đoàn Bến Tre cho rằng đối với tách giải phóng mặt bằng ra các nhóm dự án A, B, C, trong báo cáo thẩm tra có nói rõ là tách giữa giải phóng mặt bằng và xây lắp thì phải tính đến tổng thời gian của các loại dự án này.
“Trong Điều 58 nêu thời gian bố trí vốn cho 3 loại dự án nhóm A, B, C là không quá 6 năm, 4 năm hoặc 3 năm. Nếu tách giải phóng mặt bằng và xây lắp cần cân đối tổng thời gian này chứ nếu giữ nguyên 6 năm, 4 năm và 3 năm thì giải phóng mặt bằng nhiều khi kéo dài hơn rất nhiều so với thời gian chúng ta đang làm, có thể tác động rất mạnh đến xây lắp”, đại biểu nói.
Do đó, ban soạn thảo phải cân đối để phân thời gian hợp lý, phân bổ vốn và không để giải phóng mặt bằng với xây lắp tách rời vấn đề bố trí vốn.
Nhấn mạnh đầu tư công có vai trò quan trọng, mang tính dẫn dắt, đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn Đắk Nông cho răng mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng có cả về khách quan và chủ quan, việc giải ngân vốn đầu tư công trong những năm qua, các cụm từ như "chậm", "rất chậm" và "quá chậm" như một căn bệnh mãn tính, chưa có phác đồ điều trị hữu hiệu.
Qua rà soát, đại biểu góp ý, về nội dung, trường hợp thật cần thiết tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thành các dự án độc lập tại khoản 1 Điều 5 sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án đã và đang được triển khai. Hiện nay đa số các dự án chậm, nguyên nhân là do khâu giải phóng mặt bằng. Do đó, việc tách ra 2 thành phần của dự án sẽ tạo điều kiện địa phương chủ động hơn để giải quyết khâu mặt bằng, đảm bảo cho dự án được triển khai đồng bộ.
TRÁNH VIỆC LỢI DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN SAI MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN
Tán thành cao quy định này nhưng đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị cần phải làm rõ hơn như thế nào là trường hợp thật sự cần thiết để được tách và ở đây gọi tách hay là hình thành 1 dự án bồi thường để tránh việc làm sai hoặc sợ sai trong triển khai thực hiện.
Đồng thời, nếu tách ra thì cần phải có những cơ chế, quy định chặt chẽ, tránh tình trạng có những dự án sau khi giải phóng xong thì dự án không triển khai thực hiện, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước và xã hội. Riêng việc tách, đại biểu đề nghị tổng thể thời gian tách thực hiện dự án không vượt quá tổng thời gian bố trí vốn tại Điều 58. Hiện nay thực tế trên địa bàn cả nước có rất nhiều dự án với diện tích lớn, có những nơi ở vị trí đắc địa nhưng đất để hoang nhiều năm không đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực của đất nước.
Để có giải pháp đồng bộ khi triển khai thực hiện, đại biểu Trình Lam Sinh đề xuất quy định chi tiết trong dự thảo luật trình tự, thủ tục tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập hoặc giao Chính phủ quy định, nhằm tránh việc lợi dụng để thực hiện sai mục đích của dự án. Cùng với đó quy định định mức kinh tế- kỹ thuật đối với chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
Đại biểu cũng kiến nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án trong thời gian bố trí vốn đầu tư công đối với các dự án bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân khách quan như thiên tai hay do công tác giải phóng mặt bằng phức tạp, kéo dài để có đủ thời gian hoàn thành và kết thúc dự án.
Về tách riêng dự án giải phóng mặt bằng, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Tp. Hà Nội cho rằng “mặc dù chưa có báo cáo đánh giá, tổng kết các dự án thí điểm tách giải phóng mặt bằng thành dự án riêng, song với những kết quả đã đạt được của các dự án đã được phép tách, chúng ta có thể yên tâm đồng thuận cho phép tất cả các dự án nhóm A,B,C đều có thể được tách phần giải phóng mặt bằng thành dự án riêng khi cần thiết”.
Tuy nhiên, để tránh tình trạng lạm dụng việc tách giải phóng mặt bằng xong để đất trống không sử dụng hoặc tách xong lại dùng vào mục đích khác khi việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đó không thuộc đối tượng được phép giải phóng mặt bằng, đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị trong dự thảo luật cần phải quy định cụ thể là người ra quyết định tách phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng đất sau khi giải phóng mặt bằng đúng mục đích như dự án ban đầu được đề xuất.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề.
“Trước đây chúng ta chỉ quy định có 2 bước, chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án, bây giờ tách ra làm 3 bước là chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án và thực hiện dự án.
Như vậy giải phóng mặt bằng nằm ở chuẩn bị dự án, làm trước, làm song song với làm thủ tục đầu tư. Khi chúng ta làm xong thủ tục đầu tư là có thể thực hiện được ngay, thay vì phải xong quyết định đầu tư mới được làm giải phóng mặt bằng.
Nếu tách bạch 3 bước này ra thì chúng ta sẽ biết nguyên nhân nằm ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai. Đây là một cuộc cải cách rất lớn.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng đồng ý với các đại biểu phải quy định chặt chẽ trên tinh thần linh hoạt, "mở ra nhưng phải quản lý, kiểm soát được" chứ không phải tràn lan dẫn đến hậu quả, gây thất thoát, lãng phí.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề.
“Trước đây chúng ta chỉ quy định có 2 bước, chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án, bây giờ tách ra làm 3 bước là chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án và thực hiện dự án. Như vậy giải phóng mặt bằng nằm ở chuẩn bị dự án, làm trước, làm song song với làm thủ tục đầu tư. Khi chúng ta làm xong thủ tục đầu tư là có thể thực hiện được ngay, thay vì phải xong quyết định đầu tư mới được làm giải phóng mặt bằng. Nếu tách bạch 3 bước này ra thì chúng ta sẽ biết nguyên nhân nằm ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai. Đây là một cuộc cải cách rất lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng đồng ý với các đại biểu phải quy định chặt chẽ trên tinh thần linh hoạt, "mở ra nhưng phải quản lý, kiểm soát được" chứ không phải tràn lan dẫn đến hậu quả, gây thất thoát, lãng phí.
Nhiều địa phương, đơn vị tại Thanh Hóa giải phóng mặt bằng vượt tiến độ
14:45, 01/11/2024
Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 Vùng thủ đô trong năm 2024
16:34, 30/10/2024
Tách giải phóng mặt bằng thành dự án riêng, trị "bệnh" giải ngân vốn đầu tư công chậm
Xây dựng mô hình hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam – Singapore
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất xây dựng mô hình hợp tác công nghệ mới giữa Việt Nam và Singapore, thúc đẩy liên kết Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp của hai nước, hướng tới hình thành không gian hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo xuyên biên giới.
Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chuyên gia cho rằng cần lựa chọn vấn đề trọng tâm để tổ chức giám sát; có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút chuyên gia, trí thức, củng cố các tổ chức tư vấn và cần thành lập mạng lưới chuyên gia phản biện theo từng lĩnh vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Thái Lan: Mở không gian hợp tác mới cho nửa thế kỷ tiếp theo
Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 27-29/5/2026 đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, thực chất và mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực. Chuyến thăm còn mở ra giai đoạn phát triển sâu sắc, chất lượng cho quan hệ song phương trong nửa thế kỷ tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện
Việt Nam và Singapore nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Singapore
Sáng 29/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la, từ ngày 29-31/5/2026.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: