
Tọa đàm “Phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trong kỷ nguyên mới” do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với VCCI Chi nhánh Thanh Hóa – Ninh Bình tổ chức sáng 25/6/2025. Đây là diễn đàn quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp hiến kế, đề xuất mô hình phù hợp trong bối cảnh mới.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: “Đây là thời điểm quan trọng để tái định vị vai trò, mô hình và phương thức hoạt động của các tổ chức hội, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới”.
Theo ông Đoan, với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, các đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, chia sẻ thực tiễn, hiến kế những giải pháp hữu hiệu, cách làm cụ thể, phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy và thực tiễn địa phương.
Tại tọa đàm, ba phương án được đề xuất để tái tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp sau khi giải thể cấp huyện gồm: (1) Thành lập hội doanh nghiệp cấp xã, phường ở những nơi đủ điều kiện; (2) Thành lập hội theo khu vực, vùng dựa trên hội cấp huyện cũ; (3) Thành lập các hội ngành nghề để tập hợp doanh nghiệp theo lĩnh vực chuyên môn.
Các ý kiến tại tọa đàm đều thể hiện mong muốn tiếp tục duy trì một mái nhà chung để cộng đồng doanh nghiệp gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau.
Ông Tống Văn Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Nông Cống, cho rằng: “Hiệp hội doanh nghiệp đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, thường xuyên nắm bắt khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Sau khi giải thể, chúng tôi mong muốn được thành lập tổ chức mới phù hợp để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương”.
Chia sẻ từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Quảng Xương, phát biểu: “Tổ chức hội chính là trái tim của doanh nghiệp địa phương. Chúng tôi không có quyền lực lớn nhưng có sự lắng nghe doanh nghiệp; không vì chức danh, mà vì cộng đồng. Chúng tôi mong muốn được tổ chức thành hội cấp xã - cấp gần dân nhất, để có thể phát hiện và hỗ trợ các mô hình doanh nghiệp siêu nhỏ, tiềm năng”.
Các nữ doanh nhân Lê Thị Hương (Giám đốc Công ty CP Điện lực Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (Giám đốc Công ty CP Spa Hồng Kông) cùng bày tỏ sự ủng hộ với phương án thành lập hội ngành nghề. Theo các doanh nhân này, mô hình mới giúp doanh nghiệp cùng ngành trao đổi kinh nghiệm, liên kết hợp tác, hỗ trợ nhau tiếp cận thị trường, công nghệ, vốn, từ đó tăng uy tín và vị thế trên thị trường.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP. Thanh Hóa, cho biết: “Từ ngày 1/7/2025, khi tổ chức hiệp hội doanh nghiệp cấp huyện không còn, chúng tôi sẽ chuyển sang mô hình Câu lạc bộ. Đây là giải pháp tạm thời để duy trì hoạt động, trong khi chờ quyết định về mô hình tổ chức mới theo xã, khu vực hay ngành nghề”.
Nhiều ý kiến tại tọa đàm lo ngại nếu mỗi xã, phường đều thành lập hội doanh nghiệp thì sẽ tốn thời gian, nhân lực và khó hiệu quả, nhất là ở những nơi có ít doanh nghiệp.
Đại diện hội doanh nghiệp huyện Bá Thước cho biết: “Hội chúng tôi mới hoạt động được nửa nhiệm kỳ, đang rất hiệu quả. Nếu giải thể và mỗi xã thành lập một hội thì sẽ khó khăn, trong khi toàn tỉnh có tới 166 xã, phường. Chúng tôi đề xuất vẫn giữ mô hình cấp huyện nhưng đổi tên và thay đổi đơn vị trực thuộc quản lý”.
Kết luận tọa đàm, ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Chi nhánh Thanh Hóa – Ninh Bình, khẳng định, dù theo mô hình nào, cộng đồng doanh nghiệp vẫn cần một mái nhà chung gắn kết, đoàn kết và hỗ trợ nhau phát triển. Việc tổ chức lại hội nhằm tăng tính liên kết, tránh chồng chéo, hướng đến một hệ thống hội doanh nghiệp tỉnh bao quát, đại diện rộng rãi cho tiếng nói doanh nghiệp.
Đại diện Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của đại biểu, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham mưu UBND tỉnh phương án tổ chức lại các hội doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn từ ngày 1/7/2025.
Thị trường thay đổi nhanh, từ hành vi tiêu dùng đến phương thức bán hàng, đang đặt doanh nghiệp Việt trước yêu cầu liên tục thích ứng. Không chỉ nâng cao chất lượng và đổi mới sản phẩm, doanh nghiệp còn phải tìm cách tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh...
Theo Reuters, lượng mưa đáng kinh ngạc 330mm đã trút xuống trong vòng 48 giờ vào cuối tuần trước, khiến tất cả 50 quận của thủ đô Thái Lan được tuyên bố là "vùng thảm họa thiên tai"…
Sau mỗi mùa mưa lũ, con đường đến trường ở nhiều bản làng vùng cao lại thêm những thử thách mới: Đất đá sạt lở, những đoạn đường lầy lội kéo dài, thậm chí học sinh phải vượt suối để tới lớp.
Trong nền kinh tế tri thức, khái niệm “nơi làm việc” đang được nhìn nhận rộng. Bên cạnh lương thưởng, phúc lợi hay văn hóa doanh nghiệp, chất lượng không gian công sở ngày càng trở thành một phần trong chiến lược thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.
Trong nửa đầu năm 2026, Tiki có tổng giá trị giao dịch (GMV) bình quân trên mỗi sản phẩm bán ra cao nhất, đạt 469.837 đồng/sản phẩm, tăng 38% so với cùng kỳ. Xếp thứ hai là Lazada đạt 227.912 đồng, tăng 40%. Trong khi đó, Shopee đạt 153.074 đồng/sản phẩm, tăng 43% và TikTok Shop đạt 138.501 đồng, tăng 10%...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo nhà đầu tư và người dân về việc một số đối tượng đang giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE.