
Như VnEconomy đã đưa tin, sự việc khách hàng tố bị mất 245 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu (Eximbank, mã chứng khoán EIB) đã gây sự chú ý của giới tài chính gần đây. Người mất tiền không ai khác chính là bà Chu Thị Bình - vợ của "Vua tôm" Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú.
Cụ thể, ông Lê Nguyễn Hưng - nguyên Phó giám đốc EximBank chi nhánh Tp.HCM, được cho là đã chiếm đoạt khoản tiền hơn 245 tỷ đồng từ tài khoản khách hàng Chu Thị Bình. Từ cuối tháng 2/2017, nghi ngờ mình bị lừa, bà Bình tiến hành đối chiếu số dư sổ tiết kiệm thì phát hiện hơn 245 tỷ trong các tài khoản đã không còn. Trong khi đó, cũng khoản tháng 2/2017, ông Lê Nguyễn Hưng xin nghỉ việc tại Eximbank rồi bỏ trốn khỏi Việt Nam.
Hiện bà Bình đang là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC).
Kể từ ngày xảy ra vụ việc tại Eximbank, cổ phiếu MPC liên tục giảm điểm. Trong phiên 26/2, MPC giảm tới 14.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng mất giá 14,45%. Đà giảm tiếp tục trong phiên 27/2 khi cổ phiếu này giảm thêm 2.300 đồng/cổ phiếu, xuống còn 96.000 đồng.
Như vậy, MPC đã mất giá 16.000 đồng/cổ phiếu kể từ thông tin người mất 245 tỷ đồng tại Eximbank được tiết lộ là bà Chu Thị Bình, tương ứng vốn hoá của doanh nghiệp này đã "bốc hơi" 1.105 tỷ đồng. Chốt phiên 28/2, vốn hoá của Minh Phú giảm xuống chỉ còn 6.702 tỷ đồng.
Trong cơ cấu cổ đông của Minh Phú, bà Bình đang nắm giữ 17,47 triệu cổ phiếu MPC, chiếm khoảng 24,96% vốn điều lệ và là cổ đông lớn nhất của tập đoàn này. Do đó, tài sản của bà Bình cũng "bốc hơi" gần 280 tỷ đồng còn 1.695 tỷ đồng.
Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Minh Phú là chồng bà Bình cũng chung tình cảnh khi tài sản chứng khoán giảm tới 251 tỷ đồng xuống 1.548 tỷ đồng. Tài sản chứng khoán của con gái là Lê Thị Dịu Minh cũng giảm tương ứng 50 tỷ đồng xuống còn 306 tỷ.
Minh Phú có vốn điều lệ 700 tỷ đồng, được sở hữu chủ yếu bởi các thành viên trong một gia đình. Do đó, cổ phiếu MPC lao dốc, thiệt hại trên sàn chứng khoán với gia đình bà Chu Thị Bình là không nhỏ.
Tại thời điểm 31/12/2017, Minh Phú có tổng tài sản gần 9.500 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả lên tới 6.500 tỷ. Khoản nợ vay phải trả lãi tổng cộng 5.500 tỷ đồng cùng với việc dùng đòn bẩy tài chính quá lớn của Minh Phú cũng là một lo lắng với các cổ đông tập đoàn.
Với nhà băng là Eximbank, cổ phiếu EIB giảm liền hai phiên 25/2 và 26/2 sau đó tăng trở lại vào phiên 27/2.
Kết thúc phiên 28/2, EIB giảm 200 đồng xuống còn 15.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu EIB đã giảm 700 đồng so với phiên 22/2, tương đương vốn hoá "bốc hơi" gần 900 tỷ đồng. Như vậy, vốn hoá của EIB hiện còn 19.049 tỷ đồng
Năm 2017, Eximbank công bố lãi hợp nhất đạt 822 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 308 tỷ của năm 2016.
Ngày 27/2, sau buổi làm việc với Eximbank, bà Chu Thị Bình cho biết sẽ cân nhắc lời đề nghị tạm ứng 14,8 tỷ đồng từ nhà băng này.
Đồng thời, bà Bình yêu cầu Eximbank tất toán tổng số tiền 245 tỷ đồng bởi bà đang giữ 3 sổ tiết kiệm gốc tương ứng số tiền đã mất. Tuy nhiên, Eximbank không đồng ý yêu cầu này mà chỉ trả lại tiền theo phán quyết của tòa án.
Hiện vụ việc này vẫn đang dừng lại ở việc Eximbank thừa nhận vụ việc lừa đảo là có thật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bà Chu Thị Bình theo phán quyết của toà án có thẩm quyền. Trong khi đó, ông Hưng đã bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế.




Nỗ lực mua lại trái phiếu chính phủ Mỹ cùng những tín hiệu ủng hộ tiền mã hoá từ Washington được xem là động lực quan trọng giúp Bitcoin lấy lại giá 80.000 USD kể từ tháng 5…
Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Nếu không có thêm những doanh nghiệp chất lượng và có khả năng tăng trưởng bền vững, việc nâng hạng tự thân sẽ khó tạo ra sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn chủ động.
Một nhà đầu tư thực sự không chỉ là người sở hữu tài khoản hay thường xuyên giao dịch. Nhà đầu tư cần tập trung vào các sản phẩm đầu tư dài hạn như quỹ, hiểu rõ mục tiêu đầu tư của mình, nắm được các lớp tài sản và cách phân bổ tài sản...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.