
Công ty chế tạo thuốc Taisho (Taisho Pharmaceutical Co., Ltd) vừa thông báo đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu DHG của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
Theo đó, giao dịch sẽ dự kiến thực hiện vào ngày 2/10 đến 31/10/2018 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, thị giá DHG là 100.000 đồng/cổ phiếu. Với giá đó, Taisho sẽ phải chi khoảng 300 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại Dược Hậu Giang từ 32% lên 34,3%.
Trước đó, trong tháng 8, Taisho cũng đã mua thành công hơn 9,2 triệu cổ phiếu DHG sau khi công ty này hoàn tất phương án nâng room ngoại lên 100%.
Mặc dù đã chiếm 32% vốn tại Dược Hậu Giang nhưng Taisho chỉ là cổ đông lớn thứ 2, sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đang sở hữu 56,6 triệu cổ phiếu, ứng tỷ lệ 43,31% vốn.
Trong khi Taisho liên tục mua vào thì thì nhóm quỹ Templeton Frontier Markets Fund lại bán ra 3 triệu cổ phiếu DHG vào ngày 21/8, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,4% xuống 4,1% và chính thức không còn cổ đông lớn.
Taisho Pharmaceutical là doanh nghiệp Nhật Bản, thành lập từ năm 1912. Hiện công ty đang sở hữu 10 công ty con, có 1 công ty liên kết cùng 8 nhà máy sản xuất tại Nhật Bản. Hiện Taisho nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản với tổng tài sản khoảng 7,2 tỷ USD.
Còn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974. Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán DHG ngày 21/12/2006 trên sàn HOSE.
Năm 2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt dự báo doanh thu thuần cả năm của Dược Hậu Giang sẽ đạt 4.065 tỷ đồng, tương đương với năm 2017. Lợi nhuận ròng 705 tỷ đồng, tăng 10% nhờ đẩy mạnh các chương trình marketing, quảng cáo.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.