
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) công bố thông tin về việc nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phiếu DHG của Công ty chế tạo thuốc Taisho (Taisho Pharmaceutical Co., Ltd).
Theo đó, Taisho dự kiến chào mua công khai 28.358.748 cổ phiếu, chiếm 21,68% với giá dự kiến là 120.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị mua vào khoảng hơn 3.400 tỷ đồng.
Được biết, Taisho đã đầu tư vào Dược Hậu Giang từ tháng 5/2016 với tỷ lệ sở hữu ban đầu là 24,5% và hiện đã nâng sở hữu lên 45.761.086 cỏ phiếu, chiếm 34,99% vốn tại DHG.
Nếu mua thành công thì lượng cổ phiếu Taisho sẽ tăng lên 74.119.834 cổ phiếu, chiếm 56,68% nắm quyền kiểm soát đối Dược Hậu Giang. Nguồn vốn thực hiện chào mua bằng tiền mặt có sẵn.
Theo dữ liệu trên HOSE, từ đầu năm đến nay cổ phiếu DHG tăng liên tục và tăng gần 60% so với cuối năm 2018 lên 119.000 đồng vào phiên giao dịch ngày 1/3 và tương đương với mức giá mà Taisho đưa ra. Ở mức giá hiện tại, vốn hóa của Dược Hậu Giang đạt gần 15.500 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện chào mua công khai trong vòng 30 đến 60 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua.
Trước đó, DHG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/3 tới và ngày thanh toán là ngày 17/6/2019. Hiện cổ đông lớn nhất của Dược Hậu Giang là SCIC nắm giữ 56,6 triệu cổ phiếu, ứng tỷ lệ 43,31% vốn.
Năm 2018, doanh thu của Dược Hậu Giang đạt 3.888 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước và lợi nhuận trước thuế lại tăng nhẹ từ 719 tỷ trong năm 2017 lên 732 tỷ đồng.




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.