08:17 27/04/2022

Tận mắt xem "Quốc bảo Việt Nam" được bày bán tại chợ với giá vài chục triệu đồng một lạng

Khởi Anh

Lần đầu tiên tại huyện vùng sâu vùng xa Tu Mơ Rông đã diễn ra phiên chợ bày bán, triển lãm sâm Ngọc Linh với quy mô lớn. Nhiều chủ cơ sở ươm trồng "quốc bảo Việt Nam" tin rằng, sau sự kiện này, sâm Ngọc Linh của Kon Tum sẽ được nâng tầm và tiêu thụ tốt hơn nữa...

Hội chợ sâm Ngọc Linh là sự kiện đặc biệt lần đầu tiên được huyện Tu Mơ Rông tổ chức
Hội chợ sâm Ngọc Linh là sự kiện đặc biệt lần đầu tiên được huyện Tu Mơ Rông tổ chức

UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) vừa tổ chức Phiên chợ sâm Ngọc Linh lần đầu tiên, từ ngày 24 đến 26/4. Đây là sự kiện đặc biệt của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong huyện bởi từ vài chục năm qua, mặc dù sâm Ngọc Linh địa phương này đã rất nổi tiếng nhưng chưa có hoạt động quảng bá nào tương xứng. 

Những cơ sở trồng, sản xuất các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh hy vọng Hội chợ sâm Ngọc Linh lần này sẽ giúp họ kết nối giao thương, từ đó giúp loại cây được mệnh danh "quốc bảo Việt Nam" được tiêu thụ tốt hơn nữa. 

Chợ bán "Quốc bảo Việt Nam" có sự tham dự của 44 cơ sở trồng, sản xuất các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh uy tín, được chính quyền huyện Tu Mơ Rông lựa chọn kỹ lưỡng nên người dân, du khách tham quan rất yên tâm khi mua bán tại đây. 
Chợ bán "Quốc bảo Việt Nam" có sự tham dự của 44 cơ sở trồng, sản xuất các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh uy tín, được chính quyền huyện Tu Mơ Rông lựa chọn kỹ lưỡng nên người dân, du khách tham quan rất yên tâm khi mua bán tại đây. 
Những nông dân như chị Hồ Gian, Hội phụ nữ Hợp tác xã Đăk Viên, rất vui mừng khi được mang những sản phẩm do chính tay mình ươm trồng, chăm sóc xuống chợ. Chị Gian kỳ vọng rất nhiều vào việc các sản phẩm của Hợp tác xã sẽ được biết tới nhiều hơn nữa. 
Những nông dân như chị Hồ Gian, Hội phụ nữ Hợp tác xã Đăk Viên, rất vui mừng khi được mang những sản phẩm do chính tay mình ươm trồng, chăm sóc xuống chợ. Chị Gian kỳ vọng rất nhiều vào việc các sản phẩm của Hợp tác xã sẽ được biết tới nhiều hơn nữa. 
Ngoài sâm Ngọc Linh, phiên chợ còn xuất hiện thêm nhiều sản phẩm rau, quả đặc hữu của Tu Mơ Rông cũng như Kon Tum được người dân đem xuống chợ. 
Ngoài sâm Ngọc Linh, phiên chợ còn xuất hiện thêm nhiều sản phẩm rau, quả đặc hữu của Tu Mơ Rông cũng như Kon Tum được người dân đem xuống chợ. 
Tại gian trưng bày của xã Đăk Na, nhiều củ sâm có kích cỡ lớn, lâu năm được trưng bày, loại sâm "gộc" này có giá khoảng 160 triệu đồng/kg. Nếu mua theo lạng thì giá có thể sẽ đắt hơn. 
Tại gian trưng bày của xã Đăk Na, nhiều củ sâm có kích cỡ lớn, lâu năm được trưng bày, loại sâm "gộc" này có giá khoảng 160 triệu đồng/kg. Nếu mua theo lạng thì giá có thể sẽ đắt hơn. 
Một mẹt sâm như thế này có giá cả trăm triệu đồng. Nếu không tìm mua tại hội chợ được chính quyền tổ chức thì rất dễ mua phải sâm giả được rao bán trên các trang mạng xã hội. 
Một mẹt sâm như thế này có giá cả trăm triệu đồng. Nếu không tìm mua tại hội chợ được chính quyền tổ chức thì rất dễ mua phải sâm giả được rao bán trên các trang mạng xã hội. 
Cùng với củ sâm, thì cây sâm Ngọc Linh "xịn" cũng được các cơ sở ươm trồng đem tới sự kiện để giới thiệu với công chúng.  
Cùng với củ sâm, thì cây sâm Ngọc Linh "xịn" cũng được các cơ sở ươm trồng đem tới sự kiện để giới thiệu với công chúng.  
Ở vùng trồng sâm nhưng lần đầu những phụ nữ ở đây mới có dịp tìm hiểu về các sản phẩm làm đẹp được chiết xuất từ sâm Ngọc Linh. Chị Hồ Linh khá tần ngần khi lựa chọn sản phẩm vì nó rất đắt tiền. 
Ở vùng trồng sâm nhưng lần đầu những phụ nữ ở đây mới có dịp tìm hiểu về các sản phẩm làm đẹp được chiết xuất từ sâm Ngọc Linh. Chị Hồ Linh khá tần ngần khi lựa chọn sản phẩm vì nó rất đắt tiền. 
Chợ sâm Ngọc Linh kéo dài 3 ngày, và tới tận ngày cuối cùng, nhiều du khách Hà Nội, TP HCM vẫn tìm tới đây để lựa chọn sản phẩm, tìm nhà cung cấp uy tín. 
Chợ sâm Ngọc Linh kéo dài 3 ngày, và tới tận ngày cuối cùng, nhiều du khách Hà Nội, TP HCM vẫn tìm tới đây để lựa chọn sản phẩm, tìm nhà cung cấp uy tín. 
Một số chiến sĩ công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại chợ cũng tranh thủ tìm mua sản phẩm cho người thân. 
Một số chiến sĩ công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại chợ cũng tranh thủ tìm mua sản phẩm cho người thân.