09:06 20/04/2010

Tăng 21 tỷ đồng cho quảng bá du lịch trong năm 2010

Y Nhung

Năm nay kinh phí dành cho xúc tiến du lịch và chương trình hành động quốc gia về du lịch đã tăng thêm 21 tỷ đồng so với 2009

Năm 2010, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón từ 4,2-4,5 triệu lượt khách quốc tế.
Năm 2010, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón từ 4,2-4,5 triệu lượt khách quốc tế.
71 tỷ đồng là tổng kinh phí dành cho hoạt động xúc tiến du lịch và chương trình hành động quốc gia về du lịch trong năm 2010 của Việt Nam. So với năm trước, số tiền này đã tăng thêm 21 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó vụ trưởng Vụ thị trường (Tổng cục Du lịch) cho biết: theo kế hoạch đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Bộ Tài chính chấp thuận: tổng kinh phí dành cho quảng bá du lịch thuộc hai chương trình xúc tiến du lịch và hành động quốc gia về du lịch trong năm nay là 71 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí dành cho xúc tiến du lịch là 40 tỷ đồng, tăng thêm 15 tỷ đồng. Chương trình hành động quốc gia về du lịch có kinh phí 31 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với năm trước.

Trong 2010, ngành du lịch sẽ tổ chức quảng bá về du lịch Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Ở nước ngoài chủ yếu là tham gia các hội chợ về du lịch lớn trên thế giới như Travex (Brunei), ITB (Đức)...; phát động thị trường (roadshow) tại các nước: Trung Quốc, Úc, Nauy, Tây Âu (Đức, Anh, Pháp, Bỉ); tổ chức liên hoan du lịch văn hóa tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Trong nước sẽ có hàng loạt các sự kiện được tổ chức bao gồm: lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; Festival Huế 2010; chương trình du lịch về nguồn tại 3 tỉnh Lào Cai- Yên Bái- Phú Thọ; thi sáng tác logo và slogan của ngành du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015...

Kế hoạch được ngành du lịch đặt ra trong 2010 là đón từ 4,2-4,5 triệu khách du lịch quốc tế. Trong ba tháng đầu năm cả nước đã đón được trên 1,3 triệu lượt du khách, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái và là con số cao nhất trong quý 1 từ trước đến nay.

Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, sang tháng 4, lượng khách quốc tế tới Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng mạnh của những tháng trước đó.