09:21 19/06/2008

Tăng trưởng kinh tế Anh sẽ giảm mạnh

N.Hạnh

Kinh tế Anh năm 2009 sẽ đạt mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 17 năm trở lại đây do giá nhiên liệu gia tăng

Reuters ngày 17/6 dẫn báo cáo dự đoán của tổ chức tư vấn và thông tin kinh doanh lớn nhất Anh CBI cho biết, kinh tế Anh năm 2009 sẽ đạt mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 17 năm trở lại đây do giá nhiên liệu gia tăng kéo theo sức tiêu dùng của người dân giảm xuống.

CBI dự đoán tăng trưởng kinh tế của Anh năm 2009 giảm 0,4% xuống còn 1,3% trong khi đó sức tiêu thụ sẽ giảm 0,7% ở mức thấp nhất trong 17 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc của CBI Richard Lambert nhấn mạnh kinh tế Anh không phải ở mức suy thoái so với những năm đầu năm 1990 thì sức tiêu thụ và tỷ lệ việc làm hiện nay còn tốt hơn, các công ty của Anh hoạt động rõ ràng và có hiệu quả hơn so với hồi những năm đầu 1990.

CBI dự đoán mức lạm phát giá hàng tiêu dùng sẽ vượt quá ngưỡng 3% trong những tháng còn lại của năm 2008, đạt mức 3,8% trong quý 3/2008 và sẽ giữ nguyên ở mức trên 3% cho đến tận hết quý 1/2009.