10:32 31/07/2008

Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc giảm mạnh

N.Hạnh

Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc quý 2/2008 giảm mạnh, chỉ đạt 4,8% so với 5,8% của quý 1/2008

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết, tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc quý 2/2008 giảm mạnh, chỉ đạt 4,8% so với 5,8% của quý 1/2008, chủ yếu do giá dầu và giá nguyên vật liệu tăng cao, đẩy lạm phát tăng và nhu cầu tiêu thụ trong nước giảm.

Đây cũng là những nguyên nhân khiến lạm phát tăng lên 5,5%, tỷ lệ cao nhất trong vòng 10 năm qua và cao hơn mức dự kiến 4,8% trước đó. Chi tiêu dùng cá nhân cũng giảm 0,1% trong quý 2/2008 so với mức tăng 0,4% trong quý 1/2008.

Tuy nhiên, Thống đốc BoK, cho biết lĩnh vực nhập khẩu - chiếm khoảng 40% tỷ trọng giá trị kinh tế Hàn Quốc vẫn duy trì được đà tăng trưởng với mức tăng 3,7% trong quý 2, so với mức giảm 1,8% trong quý 1/2008.

Theo giới phân tích, kinh tế Hàn Quốc duy trì được đà tăng trưởng trong nửa đầu năm 2008 chủ yếu là nhờ xuất khẩu, sẽ phải đối đầu với một sự sụt giảm mạnh trong nửa cuối năm nay, trừ phi sức tiêu dùng cá nhân được phục hồi trở lại.