08:24 16/05/2019

Tập đoàn của Warren Buffett nắm hơn 860 triệu USD cổ phiếu Amazon

Thăng Điệp

Tiết lộ này được đưa ra sau khi nhà đầu tư huyền thoại thừa nhận rằng ông đã đánh giá thấp về Amazon

Ông Warren Buffett, Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway.
Ông Warren Buffett, Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của ông Warren Buffett cho biết sở hữu 860,6 triệu USD cổ phiếu hãng thương mại điện tử Amazon vào thời điểm cuối tháng 3. 

Tiết lộ này được đưa ra sau khi nhà đầu tư huyền thoại thừa nhận rằng ông đã đánh giá thấp về hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới và Tổng giám đốc (CEO) của hãng - tỷ phú Jeff Bezos.

Theo tin từ Reuters, đây là một phần trong thông tin mà Berkshire niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ liệt kê chi tiết những cổ phiếu niêm yết tại Mỹ mà tập đoàn nắm giữ ở thời điểm ngày 31/3.

Bản danh sách bao gồm các thương vụ đầu tư được thực hiện bởi ông Buffett và hai nhà quản lý danh mục của Berkshire là Todd Combs và Ted Weschler, nhưng không nói rõ ai mua hay bán cổ phiếu nào.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC mới đây, ông Buffett cho biết chính hai ông Combs và Weschler đã mua 483.300 cổ phiếu Amazon. "Nhà tiên tri xứ Ohama" cũng nói ông là "một kẻ ngốc" vì không tự mình đầu tư vào Amazon sớm hơn.

Ở thời giá hiện tại, số cổ phiếu Amazon nói trên có trị giá 904 triệu USD.

Theo thông tin niêm yết, trong quý 1, Berkshire cũng tăng đầu tư vào ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase. Theo đó, lượng cổ phiếu JPMorgan Chase mà Berkshire nắm giữ tăng 19% trong quý, đạt 59,5 triệu cổ phiếu, tương đương 6,02 tỷ USD.

Hiện Berkshire đang sở hữu 90 công ty khác nhau, hoạt động trong các lĩnh vực từ vận tải đường sắt tới bảo hiểm xe hơi. Tập đoàn này thường mua cổ phiếu khi việc thâu tóm toàn bộ một công ty có vẻ như quá đắt đỏ.

Trong nhiều năm, ông Buffett hầu như tránh mua cổ phiếu công nghệ, với lý do ông không hiểu rõ về sản phẩm và thị trường hàng công nghệ. Một ngoại lệ là ông đã mua cổ phiếu IBM, rót 10 tỷ USD vào hãng này vào năm 2011, nhưng vụ đầu tư đã không mang lại kết quả như mong muốn. Sau khi thua lỗ, ông Buffett đã bán gần hết cổ phiếu IBM vào năm 2018.

Vào năm 2016, Berkshire bắt đầu mua cổ phiếu Apple và dần nâng giá trị cổ phần nắm giữ trong hãng sản xuất điện thoại iPhone lên hơn 50 tỷ USD.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Amazon đã tăng khoảng 20%.