
Tại Lễ trao giải DOT Property Vietnam Awards 2021 vào ngày 12/11 vừa qua, Tập đoàn DIC (HoSE: DIG) đã giành chiến thắng thuyết phục tại hạng mục “Nhà phát triển đô thị xuất sắc nhất 2021” (Best Township Developer Vietnam 2021) với thành tựu kiến tạo thành công nhiều dự án bất động sản khu đô thị bền vững.
31 NĂM TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU BẤT ĐỘNG SẢN KHU ĐÔ THỊ
DOT Property Vietnam Awards là giải thưởng bất động sản Quốc tế uy tín hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và dự án có nhiều đóng góp vào sự phát triển bền vững của bất động sản, đồng thời thúc đẩy những xu hướng mới góp phần đưa ngành bất động sản Việt Nam bắt kịp, hòa vào dòng chảy của ngành bất động sản thế giới.
Giải thưởng này được thành lập bởi DOT Property Group - Thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn toàn cầu Lifull Connect. Năm 2021, DOT Property Awards 2021 quay trở lại với chủ đề “Phát triển bền vững trong lĩnh vực bất động sản” và tiếp tục trở thành tâm điểm của ngành bất động sản Việt Nam.
Nhận định về giải thưởng DOT Property Vietnam Awards 2021, ông James Claassen - Giám đốc điều hành DOT Property cho biết: “Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang chịu nhiều tổn hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những gương mặt được tôn vinh tại Lễ trao giải đều là những doanh nghiệp thích ứng nhanh, chuyển đổi an toàn, linh hoạt để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như duy trì đà tăng trưởng”.
Tập đoàn DIC đã vượt qua nhiều vòng đánh giá nghiêm ngặt của Hội đồng giám khảo Quốc tế để được vinh danh tại hạng mục “Nhà phát triển đô thị xuất sắc nhất 2021” (Best Township Developer Vietnam 2021). Theo Ban Tổ chức, tiêu chí then chốt để tìm ra gương mặt “vàng” của hạng mục này là yếu tố phát triển bền vững. Ngoài ra, còn có các tiêu chí quan trọng khác như: Giá trị thương hiệu; Chất lượng dự án; Hồ sơ năng lực phát triển dự án; Sự đổi mới; Các thành tựu lớn trong năm và đóng góp cho cộng đồng…
Trải qua hành trình hơn 31 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn DIC đã vươn lên mạnh mẽ trở thành thương hiệu nổi bật trên thị trường bất động sản Việt Nam. Thương hiệu DIC gắn liền với hàng loạt dự án Khu đô thị quy mô lớn tại các thành phố vệ tinh trải dài từ Nam ra Bắc.
Với việc hoạch định chiến lược bài bản, Tập đoàn DIC ưu tiên phát triển các khu đô thị vệ tinh nhằm giãn dân từ thành phố lớn và đồng thời “đánh thức” tiềm năng từ những vùng đất này, thay đổi diện mạo, phát triển kinh tế địa phương và giải quyết vấn đề việc làm. Những mục tiêu trọng yếu này đã được Tập đoàn DIC hiện thực hoá và tạo lập vị thế bằng các dự án lớn như: DIC Chí Linh City Vũng Tàu (99,7ha); DIC Đại Phước City Đồng Nai (464,6ha); DIC Victory City Hậu Giang (83ha); DIC Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc (192ha)…
TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
Tại những địa phương Tập đoàn DIC đầu tư dự án bất động sản đều có chung một định hướng: không hoạt động riêng lẻ mà song hành cùng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn liền lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của cộng đồng. Điều này hoàn toàn đáp ứng những tiêu chí của DOT Property Vietnam Awards với chủ đề “Phát triển bền vững” năm nay.
Gần 2 năm từ khi đại dịch bùng phát, Tập đoàn DIC đã nhanh chóng triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ nhiều tỉnh, thành như: Bà Rịa - Vũng Tàu; Đồng Nai; Vĩnh Phúc; Quảng Bình... Doanh nghiệp cũng tiên phong đóng góp hơn 31 tỷ đồng trong năm 2021 để hỗ trợ Chính phủ thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Bằng nhiều hành động thiết thực và kịp thời, Tập đoàn DIC đang góp thêm nguồn lực để Việt Nam từng bước đẩy lùi dịch bệnh.
Ông Hoàng Văn Tăng - Tổng giám đốc Tập đoàn DIC chia sẻ: “Giải thưởng Quốc tế “Nhà phát triển đô thị xuất sắc nhất 2021” không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng từ DOT Property Group, những chuyên gia quốc tế đầu ngành bất động sản mà còn là sự khích lệ vô cùng đáng quý đối với Tập đoàn DIC trong một năm 2021 đầy thử thách do dịch bệnh Covid-19. Đây sẽ là động lực để Tập đoàn DIC tiếp tục sứ mệnh kiến tạo nên những dự án đại đô thị bền vững”.




Nghị quyết 21 không chỉ mở đường sửa đổi Luật Đất đai mà còn phản ánh bước chuyển trong tư duy phát triển: đất đai là yếu tố sản xuất, cần được phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn, phục vụ mô hình tăng trưởng mới.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 31-2026 phát hành ngày 03/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hơn 3.000 hộ dân sống tại chung cư cũ nguy hiểm sẽ được hỗ trợ kinh phí di dời một lần 5 triệu đồng và hỗ trợ tiền thuê nhà 3 triệu đồng/ tháng, thời gian tối đa 24 tháng…
Để đẩy nhanh quá trình cải tạo chung cư cũ, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Cùng với đó, việc tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện sẽ góp phần nâng cao tính khả thi và thúc đẩy tiến độ các dự án…
Cơ chế sử dụng đất đa mục đích lần đầu tiên được quy định tại Luật Đất đai 2024 đã mở ra hành lang pháp lý cho nhiều mô hình như: nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ; sản xuất kết hợp với trải nghiệm giáo dục… Tuy nhiên, qua 2 năm triển khai (từ 1/8/2024) cho thấy rất khó để thực hiện các mô hình này do vướng mắc cả về pháp lý lẫn tâm lý của người thực thi…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.