
Theo đó, ông Nguyễn Việt Thắng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2021-2026.
HPG cho biết, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng nằm trong chiến lược cơ cấu lại mô hình hoạt động, chuyển giao trách nhiệm điều hành, đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận chủ chốt của Tập đoàn Hòa Phát.
Với quy mô doanh thu, lợi nhuận hàng đầu Việt Nam và tầm vóc lớn hơn trước rất nhiều nên từ năm 2021, Tập đoàn Hòa Phát cơ cấu lại mô hình hoạt động, tối ưu hệ sinh thái trong 4 lĩnh vực bao gồm: Gang thép - Tổng giám đốc: ông Trần Tuấn Dương; Sản phẩm thép - Tổng giám đốc: ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Nông nghiệp - Tổng giám đốc: Doãn Gia Cường và Bất động sản - Tổng giám đốc: Nguyễn Việt Thắng.
Sau khi chuyển giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn cho ông Nguyễn Việt Thắng, ông Trần Tuấn Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, cùng với ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT tập trung nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển Hòa Phát trong 20-30 năm tới. Ông Dương đồng thời là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Gang thép Hòa Phát, chịu trách nhiệm toàn bộ mảng sản xuất và kinh doanh thép của Hòa Phát.
Ông Nguyễn Việt Thắng sinh năm 1970 tại Hà Nội, là Kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 1992. Ông Thắng có 18 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại Tập đoàn Hòa Phát với các vị trí Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát, Giám đốc Công ty Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên, Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương.
Bên cạnh vai trò Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, ông Thắng trực tiếp điều hành và giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương, phụ trách hoạt động của một số công ty con trong lĩnh vực Bất động sản, Vận tải biển của Hòa Phát.
Ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT cho biết: “Ông Nguyễn Việt Thắng đã được bồi dưỡng qua nhiều thử thách và trưởng thành tại Hòa Phát. Đã đến lúc Hòa Phát trao quyền điều hành lớn hơn cho thế hệ lãnh đạo F2. HĐQT sẽ chuyên tâm cho chiến lược đầu tư, phát triển Tập đoàn trong dài hạn, đảm bảo sự trường tồn, bền vững của thương hiệu Hòa Phát”.
Thị trường không còn ở trạng thái định giá cao như những giai đoạn trước, trong khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Nếu dòng tiền trở lại, các cổ phiếu chiết khấu mạnh sẽ giao dịch tích cực hơn...
Trạng thái giằng co khá cân bằng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì khả năng dao động hẹp và đi ngang. Tuy nhiên áp lực cung cầu riêng lẻ vẫn khiến không ít cổ phiếu biến động khá mạnh dù tổng thể thanh khoản thị trường vẫn ở mức cực thấp.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.